Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách quốc phòng năm 2021 trị giá 740 tỉ USD

Hạ viện Mỹ ngày 8/12 đã thông qua Dự luật Cấp phép Quốc phòng 2021 (NDAA 2021) với trị giá 740 tỉ USD.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần đe dọa phủ quyết Dự luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2021. Ảnh: Getty Images

Dự luật được thông qua với tỉ lệ 335 phiếu thuận, 78 phiếu chống, bất chấp đe dọa của ông Trump về phủ quyết dự luật này. Với số phiếu ủng hộ vượt xa mức 2/3, Hạ viện đã đạt đủ đa số phiếu áp đảo theo luật định để vô hiệu hóa quyền phủ quyết của tổng thống đối với dự luật.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ số nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện sẽ giữ nguyên quan điểm ủng hộ này hay không khi đối diện với cuộc bỏ phiếu bác phủ quyết của Tổng thống. 

Việc có nhiều nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu thuận lần này cho thấy, dự luật nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng. Trước đó, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ phủ quyết dự luật NDAA 2021.

Ông Trump đưa ra hai yêu sách để ký ban hành. Một là, dự luật phải xóa Điều 230 trong Đạo Chuẩn mực Truyền thông vốn phép các công ty vận hành nền tảng truyền thông mạng xã hội có được “quyền miễn trừ pháp lý” trước các nội dung sai lệch, phi pháp mà người dùng đăng tải.

Thứ hai, ông không đồng ý với nội dung sửa đổi bổ sung mới được đưa vào NAAD 2021 về đổi tên 10 căn cứ quân sự được đặt theo tên các tướng lĩnh bại trận miền Nam trong cuộc nội chiến ở Mỹ. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.