Hạ viện Mỹ thông qua dự luật hạn chế bán vũ khí cho Saudi Arabia

Ngày 21/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật hạn chế bán vũ khí cho Saudi Arabia liên quan vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán của quốc gia này ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 10/2018.
Chú thích ảnh
Tên lửa dẫn đường do Tập đoàn Raytheon (Mỹ) sản xuất được trưng bày tại một hội nghị ở Washington, DC. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, dự luật có tên gọi “Đạo luật bảo vệ các nhà bất đồng chính kiến của Saudi Arabia năm 2021” đã được Hạ viện thông qua với  350 phiếu thuận và 71 phiếu chống. Tuy nhiên, hiện chưa rõ dự luật này có được thông qua tại Thượng viện hay không.

Dự luật do Hạ nghị sĩ Gerry Connolly đề xuất sau khi cộng đồng tình báo Mỹ kết luận rằng Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia đã chấp thuận một chiến dịch ở Istanbul nhằm "bắt hoặc sát hại " nhà báo Khashoggi của tờ The Washington Post, người có nhiều bài viết thể hiện bất đồng với Chính phủ Saudi Arabia.

Theo dự luật, Mỹ sẽ tạm ngừng bán và xuất khẩu một số vật liệu phòng thủ cho Saudi Arabia. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt đối với 76 cá nhân Saudi Arabia, song không thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với Thái tử Mohammed bin Salman.

Nhà báo Khashoggi bị sát hại trong Lãnh sự quán của Saudi Arabia ở Istanbul ngày 2/10/2018. Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng tẩy chay trên diện rộng đối với Saudi Arabia, cũng như làm giảm uy tín quốc tế của Thái tử Bin Salman.

Đặng Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.