Hạ viện Mỹ phản đối vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

Ngày 15/2, với tỷ lệ 412 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết lên án vụ thử hạt nhân mới đây của CHDCND Triều Tiên, đồng thời kêu gọi siết chặt trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng.

Ngày 15/2, với tỷ lệ 412 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết lên án vụ thử hạt nhân mới đây của CHDCND Triều Tiên, đồng thời kêu gọi siết chặt trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng.

Hạ viện Mỹ phản đối vụ thử hạt nhân của Triều Tiên ảnh 1

Các phương tiện thông tin đại chúng Hàn Quốc đưa tin về vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên ngày 12/2. Ảnh: TTXVN

Nghị quyết trên nhấn mạnh "mối đe dọa nghiêm trọng mà các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên có thể gây ra đối với an ninh của người dân Mỹ, căn cứ vào khả năng các loại vũ khí này vươn tới lãnh thổ Mỹ". Nghị quyết còn tái khẳng định cam kết của Washington đối với các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi Trung Quốc gây sức ép để giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa, đổi lại các gói viện trợ quan trọng về kinh tế và thương mại.

Nghị quyết trên cũng kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama "áp dụng mọi trừng phạt có thể đối với CHDCND Triều Tiên, đồng thời hợp tác với các đồng minh của Mỹ và các nước khác nhằm áp đặt thêm trừng phạt mới, và tìm cách đạt thỏa thuận về một nghị quyết trừng phạt hà khắc hơn tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ)".

Cùng ngày, Chính phủ Mỹ đã kêu gọi CHDCND Triều Tiên kiềm chế "các hành động khiêu khích", sau khi có những thông tin cho rằng Bình Nhưỡng dự định sẽ tiến hành thêm nhiều vụ thử hạt nhân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đưa ra phát biểu trên sau khi hãng Reuters ngày 15/2 đưa tin Bình Nhưỡng đã tuyên bố với Trung Quốc rằng nước này chuẩn bị tiến hành thêm một hoặc thậm chí hai vụ thử hạt nhân trong năm nay, nhằm buộc Mỹ quay trở lại các cuộc đàm phán ngoại giao.

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng nước này Shinzo Abe dự định thăm Washington từ ngày 22 đến 24/2 ể thảo luận với Tổng thống Obama về các vấn đề song phương cũng như tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có vụ thử hạt nhân mới đây của CHDCND Triều Tiên. Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ tháp tùng ông Abe sang Mỹ lần tới và sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ John Kerry.

Chính phủ Mỹ ngày 15/2 cũng thông báo kế hoạch về cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa ông Obama và ông Abe. Trước đó, hai lãnh đạo đã có cuộc điện đàm và nhất trí tìm kiếm một nghị quyết của HĐBA LHQ nhằm siết chặt trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân vừa qua.

Cùng ngày, một nguồn tin Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này sẽ cử Chủ tịch Văn phòng Các vấn đề châu Á và Đại dương của bộ này, ông Shinsuke Sugiyama, sang Bắc Kinh ba ngày từ 19/2 tới để gặp ông Vũ Đại Vỹ, đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên, nhằm đưa ra một phản ứng chung đối với CHDCND Triều Tiên sau khi nước này tiến hành thử hạt nhân hôm 12/2 vừa qua. Cũng nhân chuyến thăm này, ông Sugiyama sẽ có cuộc gặp với người phụ trách các vấn đề châu Á của Bộ Ngoại giao Trung Quốc để thảo luận các vấn đề liên quan việc một tàu Trung Quốc chĩa rađa vào một tàu của Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản ở ngoài khơi quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nằm trên biển Hoa Đông mà hai nước đang tranh chấp.

TTXVN

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.