Hạ viện Malaysia thông qua Dự luật chống tin tức giả mạo 2018

Với 123 phiếu ủng hộ và 64 phiếu chống, Hạ viện Malaysia ngày 2/4 đã thông qua Dự luật chống tin tức giả mạo 2018.
Hạ viện Malaysia thông qua Dự luật chống tin tức giả mạo 2018 ảnh 1

Hạ viện Malaysia thông qua Dự luật chống tin tức giả mạo. Ảnh: wsbradio.com

So với nội dung được trình lên Hạ viện tại buổi thảo luận đầu tiên ngày 26/3, dự luật đã có một số sửa đổi, trong đó có việc giảm thời gian phạt tù đối với những người tạo ra và truyền bá tin tức giả mạo từ 10 năm xuống còn 6 năm. Dự luật nói trên, do Văn phòng Thủ tướng đệ trình, được đưa ra nhằm giải quyết tình trạng tin tức giả mạo tràn lan, bảo vệ công chúng khỏi những tin tức loại này, trong khi vẫn đảm bảo quyền tự do ngôn luận. Theo dự luật, các đối tượng chủ ý tạo ra, in ấn, xuất bản hoặc lan truyền tin tức giả mạo sẽ bị phạt tiền đến 500.000 ringgit (gần 130.000 USD) hoặc bị bỏ tù đến 6 năm hoặc cả hai hình thức phạt. Các đối tượng không chịu gỡ bỏ các ấn phẩm chứa tin tức giả mạo sẽ bị phạt tiền đến 100.000 ringgit, đồng thời phải nộp phạt 3.000 ringgit mỗi ngày cho đến khi ấn phẩm bị gỡ bỏ. Dự luật cũng quy định bất kỳ ai vi phạm luật này ở bên ngoài Malaysia đối với các tin tức mà chính quyền cho là giả mạo liên quan đến Malaysia cũng sẽ bị trừng phạt tại Malaysia. Dự luật bao gồm những điều khoản cho phép tòa án có quyền ra lệnh đóng cửa bất cứ phương tiện xuất bản nào, nhất là các diễn đàn trên mạng xã hội, nếu có liên quan đến tin tức giả mạo. Được biết, có 10 nghị sĩ đảng Hồi giáo liên Malaysia (PAS) bỏ phiếu ủng hộ dự luật. Dự luật này sẽ được trình lên Thượng viện Malaysia.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.