Hạ viện Argentina thông qua dự thảo ngân sách khắc khổ để có khoản vay 57 tỷ USD

Ngày 25/10, Hạ viện Argentina đã thông qua một dự thảo ngân sách khắc khổ nhằm đáp ứng yêu cầu để nhận được khoản vay trị giá 57 tỷ USD của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc tranh luận của các Hạ nghị sĩ kéo dài tới 14 giờ đồng hồ. Dự thảo ngân sách trên đã được trình lên Thượng viện để xem xét. 

Chú thích ảnh
Biểu tượng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Washington DC., Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Một ngày trước đó đã nổ ra cuộc biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội nhằm phản đối kế hoạch năm 2019 tăng thuế và cắt giảm chi tiêu. Nhiều nghiệp đoàn và phe đối lập chỉ trích chương trình cải cách kinh tế của Tổng thống Argentia Mauricio Macri, theo đó cam kết cắt khoản chi 10 tỷ USD vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học, giao thông, xây dựng và văn hóa nhằm đáp ứng yêu cầu của IMF. Cảnh sát đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình. 

Ngày 26/9 vừa qua, IMF đã đồng ý tăng khoản vay tín dụng cho Argentina thêm 14% lên 57 tỷ USD nhằm khôi phục lòng tin tại nền kinh tế này.  Trước đó, IMF đã thông báo về khoản vay 50 tỷ USD sau khi Chính phủ Argentina cam kết giảm thâm hụt ngân sách từ mức 3,9% GDP năm 2017 xuống còn 2,7% trong năm nay và 1,3% vào năm tới. Một phần trong gói cho vay này sẽ được phân bổ để hỗ trợ ngân sách, phần còn lại sẽ để giúp Ngân hàng trung ương Argentina vực dậy đồng peso trong thời gian 3 năm. IMF đã giải ngân 15 tỷ USD đầu tiên trong gói viện trợ này.

Nền kinh tế Argentina đang phải trải qua một giai đoạn tồi tệ nhất kể từ khi Tổng thống Mauricio Macri lên nắm quyền năm 2015 với việc đồng Peso nội địa mất giá gần 100% so với đồng USD. Tỷ lệ lạm phát trong 8 tháng đầu năm đã vọt lên 24,3% và được dự báo sẽ lên hơn 40% vào cuối năm nay. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp vẫn tiếp tục gia tăng. Hồi đầu năm 2018, Chính phủ Argentina đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế ở mức 3,5% cho năm nay, song đến nay đã phải thừa nhận khả năng nền kinh tế nước này sẽ bị suy giảm khoảng 2,4% vào cuối năm.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.