Hà Trần, Đức Phúc biểu diễn khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24

Lễ khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV sẽ diễn ra tối ngày 21/11 với sự góp mặt của nhiều ngôi sao, mở đầu cho chuỗi sự kiện điện ảnh lớn nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Cụ thể, Lễ khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 sẽ diễn ra vào 20 giờ tối ngày 21/11/2025, tại khuôn viên Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh.

Sự kiện do Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức, mở đầu cho chuỗi hoạt động điện ảnh kéo dài từ ngày 21 đến 25/11. 

Buổi lễ khai mạc quy tụ các nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên đến từ nhiều đơn vị. Theo thông tin từ ban tổ chức, thảm đỏ sự kiện sẽ có sự góp mặt của khoảng 1.200 nghệ sĩ từ 203 bộ phim tham gia liên hoan, diễn ra từ 19 - 20 giờ cùng ngày.

Chú thích ảnh
Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam diễn ra tối thứ Sáu ngày 21/11 tại Hội trường Thống Nhất và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2. Ảnh: BTC

Đặc biệt, chương trình khai mạc còn có sự hiện diện của nhiều tên tuổi nổi bật, gồm: NSƯT Cao Minh, Hà Trần, Hoàng Bách, Trọng Hiếu, Hoàng Dũng, Đức Phúc, Yuno BigBoi, Anh Tú, Lena, Orange, Nguyễn Hùng - diễn viên phim Mưa đỏ, Han Sara, Pittu Quyên, LaMoon. 

Bên cạnh đó, dàn diễn viên phim Mưa đỏ, Tử chiến trên không, Địa đạo - Mặt Trời trong bóng tối,... cũng sẽ góp mặt.

Với khẩu hiệu "Điện ảnh Việt Nam – Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới", Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 không chỉ khẳng định vị thế của điện ảnh nước nhà mà còn là nơi vinh danh những tác phẩm tiêu biểu, đậm bản sắc và giàu nhân văn.

Việc tổ chức liên hoan phim lần này tại TP. Hồ Chí Minh mang ý nghĩa quan trọng khi thành phố vừa gia nhập mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực điện ảnh. Đây là cơ hội để sự kiện trở thành chuỗi hoạt động quy mô, tăng cường kết nối và tương tác giữa giới nghệ sĩ, công chúng, nhà quản lý và các nhà đầu tư điện ảnh. 

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra nhiều hoạt động nổi bật khác có thể kể đến như: Tuần Phim Chào mừng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước (từ 15 đến 20/11); Triển lãm ảnh "Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn Điện ảnh" (từ 21 đến 25/11) cùng nhiều tọa đàm, hội thảo chuyên môn quan trọng. 

Các hội thảo gồm "Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới", "Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương", và "Phát huy giá trị tư liệu hình ảnh động lưu trữ trong tình hình hiện nay". 

(báo Thể thao & Văn hóa)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.