Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm 14 bị cáo phạm tội gây rối

Ngày 12/11, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai 14 bị cáo trong vụ gây rối tại Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xảy ra vào ngày 14/5 vừa qua.

Ngày 12/11, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai 14 bị cáo trong vụ gây rối tại Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xảy ra vào ngày 14/5 vừa qua.

Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm 14 bị cáo phạm tội gây rối ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: NLD

Các bị cáo gồm: Bùi Ngọc Cường (SN 1977, trú tại xã Xuân Thắng, Thọ Xuân, Thanh Hóa); Nguyễn Thị Hằng (SN 1972, trú tại thị trấn Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh); Nguyễn Đình Thuận (SN 1977, trú tại xã Kỳ Long, Kỳ Anh, Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Thắng (SN 1988, trú tại xã Sơn Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh); Nguyễn Hữu Chiến (SN 1996, xã Sơn Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh); Trịnh Xuân Thủy (SN 1996, trú tại xã Khánh An, Yên Khánh, Ninh Bình); Nguyễn Đức Thoại (SN 1990, trú tại xã Ngũ Hùng, Thanh Miện, Hải Dương); Nguyễn Văn Toàn (SN 1985, trú tại xã Giao Phong, Giao Thủy, Nam Định); Phùng Thanh Chương (SN 1969, xã Kỳ Phương, Kỳ Anh, Hà Tĩnh); Lưu Văn Tùng (SN 1996, xã Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa); Trần Văn Thu (SN 1997, trú tại xã Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa); Lường Văn Chai ( SN 1988, trú tại xã Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa); Nguyễn Trung Thành (SN 1969, trú tại xã Kỳ Phương, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Nguyễn Xuân Linh (SN 1995, trú tại xã Kỳ Long, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ngày 14/5, xuất phát từ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD- 981 trên Biển Đông thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nên Bùi Ngọc Cường, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Đình Thuận làm băng rôn, khẩu hiệu...và dùng loa kích động người khác tham gia biểu tình trái phép trên đoạn đường ngã 3 vào Cty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Cty FHS), cổng chính Cty FHS và tràn vào Cty MCC19, MCC5 nơi công nhân người Trung Quốc làm việc. Mặc dù được các lực lượng chức năng ngăn cản giải thích nhưng ba đối tượng trên vẫn không chấp hành, gây mất trật tự trị an, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ ở khu vực ngã 3 và cổng vào công trường Cty FHS. Vụ biểu tình đã kích động đám đông gây rối, phá phách và chống người thi hành công vụ.

Tại hai nhà thầu là Cty MCC19, MCC5, Trường Tiểu học xã Kỳ Phương (cũ), huyện Kỳ Anh, nơi công nhân làm việc và lưu trú, có 11 đối tượng là công nhân của các nhà thầu đang thi công công trình tại Khu kinh tế Vũng Áng đã tham gia ném đá, đuổi, đánh nhau với công nhân Trung Quốc, gây mất trật tự trị an và đình trệ sản xuất trong công trường Cty FHS.

Quá trình thực hiện hành vi gây rối, có 3 đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1988), Nguyễn Hữu Chiến (SN 1996, cùng trú tại xã Sơn Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) và Trịnh Xuân Thủy (SN 1996, trú tại xã Khánh An, Yên Khánh, Ninh Bình) có hành vi dùng vũ lực đánh lại 3 đồng chí là Bộ đội Biên phòng đồn Vũng Áng, cản trở họ khi đang làm nhiệm vụ.

Hậu quả của vụ việc đã làm 3 công nhân người Trung Quốc bị chết; trong đó 1 người bị đánh chết, 2 người bị chết cháy; nhiều tài sản trong Cty FHS bị lấy trộm, đập phá.

Trong vụ việc này, bị can Bùi Ngọc Cường là người khởi xướng việc biểu tình trái phép, là người thực hiện hành vi gây rối một cách tích cực. Bị can Nguyễn Thị Hằng là người thực hiện tích cực và Nguyễn Đình Thuận là người giúp sức. Tại công trường Cty MCC19, MCC5, bị can Nguyễn Văn Thắng là người cầm đầu tích cực thực hiện hành vi phạm tội, có 5 bị can là người thực hành tích cực. Tại Trường Tiểu học xã Kỳ Phương (cũ), bị can Nguyễn Trung Thành (SN 1969, trú tại xã Kỳ Phương, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) là người khởi xướng, có 4 bị can là những người thực hành tích cực.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã cúi đầu nhận tội, ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, căn cứ vào các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Ngọc Cường 30 tháng tù, Nguyễn Văn Thắng 39 tháng tù, Nguyễn Hữu Chiến 33 tháng tù, Nguyễn Thị Hằng 24 tháng tù, Nguyễn Đình Thuận 15 tháng tù, Trịnh Xuân Thủy 24 tháng tù, Phùng Thanh Chương 24 tháng tù, Nguyễn Trung Thành 24 tháng tù, Nguyễn Xuân Linh 15 tháng tù, Lường Văn Chai 15 tháng tù, Nguyễn Văn Toàn 18 tháng tù.

Còn ba bị cáo Nguyễn Đức Thoại, Lưu Văn Tùng và Trần Văn Thu, Hội đồng xét xử tuyên phạt tổng cộng 51 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Liên quan đến vụ xô xát, gây rối tại Khu kinh tế Vũng Áng diễn ra vào ngày 14/5, trước đó Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng đã đưa ra xét xử hai bị cáo về tội "gây rối, hủy hoại và trộm cắp tài sản".

Phan Quân

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.