Hà Tĩnh xét xử nhóm gây rối, ngăn 500 học sinh đến trường

Các đối tượng đã tổ chức, lôi kéo trong việc đưa xác Dương Quốc Hướng (tử vong do tai nạn giao thông) về UBND xã để phản đối chính sách của Nhà nước; ngoài ra còn đe dọa, ngăn cản không cho các gia đình cho con đi học.

Sáng 23/4, Tòa án nhân dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 9 bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 245 Bộ luật hình sự.

Các đối tượng bị đưa ra xét xử gồm: Trần Hữu Bá (sinh năm 1962); Hoàng Thị Liên (sinh năm 1970); Phan Thị Lý (sinh năm 1969); Đặng Thị Hoa (sinh năm 1977); Phan Ngọc Lai (sinh năm 1960); Lê Đăng Thắng (sinh năm 1973); Bùi Xuân Đường (sinh năm 1971); Phan Thế Vỵ (sinh năm 1978) và Dương Đức Lý (sinh năm 1965) đều trú xã Hương Bình, huyện Hương Khê.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Khê, khoảng thời gian từ 31/7/2014 đến 3/12/2014, Trần Hữu Bá, Lê Đức Bình, Hoàng Thị Liên, Phan Thị Lý, Đặng Thị Hoa, Bùi Xuân Đường, Phan Ngọc Lai, Lê Đăng Thắng, Phan Thế Vỵ, Dương Đức Lý đã dùng lời nói, hành động xúi giục nhiều người dân xã Hương Bình đồng thời trực tiếp tham gia gây rối trật tự công cộng tại khu vực Trường Trung học Cơ sở Hương Bình cũ và tại UBND xã Hương Bình với hình thức tụ tập đông người chửi bới, hò hét.

Nhóm đối tượng tham gia tổ chức, lôi kéo, chỉ đạo trong việc đưa xác Dương Quốc Hướng (tử vong do tai nạn giao thông) từ xóm 4 xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê về UBND xã và Trường THCS Hương Bình để phản đối chính sách của Nhà nước, ngăn cản hoạt động của chính quyền, đoàn thể, gây mất trật tự nghiêm trọng toàn khu vực.

Ngoài ra các đối tượng còn đe dọa, ngăn cản không cho các gia đình cho con đi học. Hậu quả hơn 500 học sinh ở 3 cấp học của xã Hương Bình không được đến trường trong thời gian 3 tháng. Điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chủ trương phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền nhân dân xã Hương Bình.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo đều cho rằng do nhận thức còn hạn chế nên đã bị xúi dục, phạm tội. Sau khi nghị án Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo: Trần Hữu Bá 30 tháng tù; các bị cáo Phan Ngọc Lai, Bùi Xuân Đường, Phan Thế Vỵ, Dương Đức Lý cùng chung mức án 26 tháng tù.

Các bị cáo Lê Đăng Thắng, Phan Thị Lý, Đặng Thị Hoa, Hoàng Thị Liên mỗi bị cáo 24 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo). Riêng đối tượng Lê Đức Bình hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định truy nã.


Phan Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.