Hà Tĩnh tập trung khôi phục điện lưới và ứng phó với cơn bão số 8

Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, đang tổ chức rà soát và tiến hành cấp điện lại ở những điểm nước đã rút, đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân dân.
Chú thích ảnh
Công nhân điện lực đang khắc phục hệ thống lưới điện. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Tính đến ngày 22/10, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cấp điện lại cho 102.467 khách hàng, còn 32.829 khách hàng đang tạm ngừng cấp (chiếm 7,1% tổng số khách hàng) thuộc 7 nhánh rẽ trung thế của 26 xã, phường trên các địa bàn: thành phố Hà Tĩnh (10 xã), huyện Cẩm Xuyên (6 xã), huyện Thạch Hà (6 xã), huyện Lộc Hà (2 xã), huyện Kỳ Anh (2 xã).   

Ngày 22/10, ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đến Hà Tĩnh thực địa về công tác khắc phục hậu quả lũ, lụt của ngành điện tại Hà Tĩnh. Đi kiểm tra thực tế tại phường Đại Nài (thành phố Hà Tĩnh), ông Ngô Sơn Hải chia sẻ và động viên cán bộ, công nhân điện lực thành phố Hà Tĩnh đã nỗ lực khắc phục lưới điện, phục vụ cho khách hàng và nhân dân. Ông Ngô Sơn Hải yêu cầu Công ty Điện lực Hà Tĩnh khắc phục tình hình lũ, lụt, tiến hành cấp điện sớm nhất cho khách hàng, nhưng phải đảm bảo an toàn, đồng thời triển khai các phương án nhằm đối phó với cơn bão số 8 đang tiến vào đất liền.

Trước tình hình mưa, lũ kéo dài làm ngập lụt nhiều nhà dân trên diện rộng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã ngừng cấp điện để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. Ngay sau khi nước rút, Điện lực Hà Tĩnh đã tiến hành khảo sát và cấp điện lại khi đảm bảo an toàn.

Ông Trần Xuân Thông, Giám đốc Điện lực thành phố Hà Tĩnh cho biết: Hiện các xã, phường thành phố Hà Tĩnh cơ bản đã được cấp điện trở lại, đảm bảo sinh hoạt, kinh doanh cho nhân dân. Còn hơn 7.000 khách hàng thuộc một số xã, phường nước ngập sâu nên chưa cấp lại điện.

Hiện nay, diễn biến cơn bão số 8 đang rất phức tạp, Công ty Điện lực Hà Tĩnh có công văn chỉ đạo các đơn vị liên quan, chi nhánh điện các huyện, thị xã, thành phố bố trí người, phương tiện, thiết bị chủ động các phương tiện vật tư phòng chống bão. Trước mắt, khôi phục lưới điện phục vụ nhân dân khi nước rút, đồng thời đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân khi tham gia khắc phục, ứng phó với bão, lũ.

Tường Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.