Hà Tĩnh: Khống chế, không để ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên lây lan

Ngày 23/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh) thông tin, tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh đã xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết với nhiều người mắc. Đơn vị cùng cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang nỗ lực triển khai các biện pháp bao vây, khống chế dịch bệnh lây lan.
Chú thích ảnh
Các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân. 

Theo đó, ổ dịch xuất hiện từ ngày 21/7 đến nay, làm 5 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue. Đây được xác định là ổ dịch sốt xuất huyết Dengue đầu tiên ở Hà Tĩnh kể từ đầu năm đến nay.
 
Bệnh nhân mắc đầu tiên là C.T.H (sinh năm 1992, trú tại thôn Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi). Trước đó ngày 17/7, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt, đau đầu, đau nhức hai hố mắt, đau mỏi toàn thân. Bệnh nhân tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không đỡ, sau đó lên Trạm Y tế xã Kỳ Lợi để điều trị hạ sốt, truyền dịch. Ngày 21/7, bệnh nhân vẫn không đỡ nên đã vào Bệnh viện Thị xã Kỳ Anh để điều trị tiếp. 

Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với sốt xuất huyết (NS1Ag). Liên tiếp những ngày sau tại xã Kỳ Lợi xuất hiện thêm các trường hợp sốt, phát ban, nổi mẩn và được xét nghiệm đều có kết quả dương tính với sốt xuất huyết.

Ngay sau khi có thông tin về trường hợp mắc sốt xuất huyết, ngày 23/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh và khoa chuyên môn đã trực tiếp có mặt tại địa bàn, phối hợp với ngành y tế thị xã Kỳ Anh, chính quyền địa phương triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống, không để dịch lây lan ra diện rộng. Đồng thời, đơn vị tiến hành điều tra các ca bệnh nghi ngờ sốt xuất huyết và làm xét nghiệm bằng test nhanh để khẳng định.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh tuyên truyền người dân Kỳ Lợi về phòng chống dịch bệnh. 

Ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đề nghị Trung tâm y tế và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch trên hệ thống loa phát thanh; tăng cường giám sát. Đồng thời yêu cầu các trường hợp có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh đến ngay cơ sở y tế để được theo dõi, điều trị, tuyệt đối không tự mua thuốc điều trị tại nhà. Lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ các hộ dân quanh khu vực nhà bệnh nhân, đánh giá chỉ số mật độ muỗi và loăng quăng/bọ gậy trước khi vệ sinh môi trường... Trước mắt, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh sẽ hỗ trợ xã Kỳ Lợi hóa chất để tiến hành phun diệt muỗi trưởng thành cho gần 100 hộ dân trong bán kính 200m kể từ nhà bệnh nhân.
 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cùng chính quyền địa phương yêu cầu các thôn, xóm tổ chức chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy; chủ động thực hiện tốt việc  khám và điều trị cho bệnh nhân.

Tin, ảnh: Công Tường (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.