Hà Tĩnh giải tỏa ách tắc cục bộ trên Quốc lộ 8A

Sáng 14/10, Văn phòng UBND huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, do ảnh hưởng cơn bão số 8, trên địa bàn huyện có mưa vừa đến mưa to, tại tuyến Quốc lộ 8A, đoạn qua xã Sơn Kim 1 thuộc Km78+500 và đoạn qua dốc Nầm đoạn giáp ranh giữa xã Sơn Châu và xã Sơn Kim Hoa đã xuất hiện tình trạng sạt lở, đất, đá trên vách núi đổ xuống khiến tuyến đường bị ách tắc cục bộ trong nhiều giờ.
Chú thích ảnh
 Các lực lượng chức năng huy động phương tiện máy móc sớm thông tuyến Quốc lộ 8A, đoạn qua Hương Sơn. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, vào khoảng 7 giờ 45 ngày 14/10, tại km 78+500, trên tuyến Quốc lộ 8A đoạn qua xã Sơn Kim 1, xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Hơn 1.000 m3 đất, đá từ mái taluy dương ở vách núi đổ xuống, chắn ngang tuyến Quốc lộ này khiến giao thông bị ngưng trệ.

Theo Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh), ngay sau khi sạt lở xảy ra, đơn vị đã cử 30 cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều phương tiện máy móc, phối hợp với Ban Quản lý giao thông 4 (Tổng Cục đường bộ) đến hiện trường để dọn dẹp đất, đá sớm thông tuyến trở lại.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 14/10, cũng tại quốc lộ 8A khu vực tiếp giáp giữa xã Sơn Châu và xã Sơn Kim Hoa (huyện Hương Sơn) xảy ra một vụ sạt lở. Hàng chục khối đất, đá từ vách núi Nầm đổ xuống đường khiến giao thông gặp nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương đã khẩn trương phối hợp với Hạt Quản lý giao thông đường bộ Phố Châu tiến hành dọn dẹp đất đá tại đây.

Quốc lộ 8A là tuyến đường huyết mạch giao thông quan trọng giữa các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ (Việt Nam) với nước bạn Lào và Đông bắc Thái Lan. Tuy nhiên, Quốc lộ 8A thường xuyên xảy ra sạt lở, gây mất an toàn giao thông, nhất là vào mùa mưa, bão. 

Chi cục Quản lý đường bộ II.3 cho biết, hiện trên tuyến Quốc lộ 8A có nhiều điểm nguy cơ xảy ra sạt lở ta luy dương mỗi khi mùa mưa bão đến. Cụ thể là các đoạn Km 58+900, Km 67+900, Km 72+080, Km 77+100, Km 77+980, Km 80+700 và Km 82+300. Trong số các điểm nói trên thì Km 82+300 (gần ngay cầu eo Cô Gái) là khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 40 ngày 25/9, hơn 1.000 m3 đất đá trên vách núi đã bất ngờ đổ ập xuống, chắn ngang đoạn Km 82+300 tuyến Quốc lộ 8A qua thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.