Hà Tĩnh được mùa vụ lúa Xuân

Những ngày này, nông dân các địa phương trên toàn tỉnh Hà Tĩnh đang ra đồng thu hoạch lúa Xuân trong niềm vui được mùa, được giá. Vụ Xuân 2024, Hà Tĩnh sản xuất 59.107 ha lúa, nhiều địa phương đạt năng suất cao như: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Kỳ Anh…
Chú thích ảnh
Gặt lúa trên cánh đồng huyện Cẩm Xuyên. 

Năm nay, nông dân Hà Tĩnh chủ yếu thực hiện gieo cấy các nhóm giống chủ lực, nhóm giống có tiềm năng năng suất, chất lượng và triển vọng cao, thời gian sinh trưởng từ 120-135 ngày như: Nhị ưu 838, Thái Xuyên 111, Nếp 98, Nếp 87, Khang Dân 18, Bắc Thịnh, ADI28, HD11, Hà Phát 3, VNR20, ADI 168…

Theo ngành chuyên môn, thời tiết vụ Xuân tương đối thuận lợi, đồng ruộng ít sâu bệnh. Cùng với đó, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của ngành chuyên môn, chính quyền địa phương, nông dân tập trung gieo cấy cơ bản đảm bảo đúng lịch thời vụ, chăm sóc theo quy trình kỹ thuật nên cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao.

Những địa phương có trình độ thâm canh cao, diện tích gieo cấy lớn như các huyện: Can Lộc, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Kỳ Anh… tiếp tục dẫn đầu về năng suất lúa trong vụ Xuân năm nay, dự kiến có thể đạt từ 60 - 63 tạ/ha.

Bà Nguyễn Thị Hà, tổ dân phố 6, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà cho biết, vụ Xuân năm nay gia đình bà gieo trồng hơn 1 mẫu; trong đó, 1 nửa là giống Khang Dân 18, 1 nửa là giống Bắc Thịnh. Đến thời điểm này, gia đình bà đã thu hoạch được hơn 8 sào lúa, với năng suất trung bình mỗi sào đạt 3,5 tạ.

Hiện nay, lúa tươi được thương lái thu mua tại chân ruộng với giá khoảng 6.500 đồng/kg, cao hơn năm ngoái khoảng 200 đồng/kg. Riêng lúa phơi qua một nắng được thương lái thu mua với giá 8.500 đồng/kg, cao hơn năm ngoái khoảng 200 đồng/kg. Đặc biệt, nhiều giống lúa canh tác hữu cơ như ST25 được thương lái thu mua với giá cao hơn gần 30% so với lúa thường (từ 12.000 đồng/kg).

Chú thích ảnh
Nông dân Hà Tĩnh phấn khởi vì lúa xuân được mùa, được giá. 

Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, các địa phương trên toàn tỉnh Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Xuân. Tại huyện Cẩm Xuyên, địa phương đã huy động 260 máy gặt đập liên hợp về địa bàn để phục vụ kịp thời cho bà con thu hoạch lúa.

Ông Lê Văn Danh, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cẩm Xuyên cho biết, huyện đã ban hành công văn chỉ đạo về việc tập trung thu hoạch lúa xuân 2024 đã chín. Theo đó, kiểm tra bông lúa khi số hạt chín trên bông đạt từ 80-85% thì nông dân nên thu hoạch để tránh thiệt hại do thiên tai. Đồng thời, yêu cầu các chủ máy tăng tần suất gặt cả ban ngày lẫn ban đêm để tăng tốc thu hoạch nhằm bảo toàn về năng suất.

Theo khung lịch thời vụ, toàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ bước vào cao điểm thu hoạch lúa xuân từ ngày 15 - 20/5. Các địa phương đang tiếp tục đốc thúc nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi xuống đồng thu hoạch lúa Xuân, điều tiết máy gặt phù hợp để đạt tiến độ đề ra với phương châm “lúa chín đến đâu, thu hoạch nhanh gọn đến đó”.

Tin, ảnh: Hoàng Ngà (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.