Hà Tĩnh: Đảm bảo an toàn, khẩn trương di dời người dân ra khỏi vùng ngập lụt

Do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường, kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, từ sáng 23/9 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.
Chú thích ảnh
Người dân xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn sử dụng thuyền để di chuyển trong vùng ngập nước.

Mực nước trên sông Ngàn Phố, Ngàn Sâu, sông La lên nhanh, gây ngập lụt vùng hạ du. Chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời người dân ra khỏi vùng ngập lụt, sạt lở đất.

Sau khi nghe tin thủy điện điều tiết lũ, anh Phan Ngọc Tú ở thôn Am Thủy, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn vội vàng di chuyển hàng hóa, vật dụng lên cao. Tuy nhiên, do lượng mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến vợ chồng anh không kịp dọn dẹp, một số hàng hóa không kịp di dời đã bị ướt không thể sử dụng được. Anh Phan Ngọc Tú cho hay, từ sáng 23/9 nước lũ bắt đầu đổ về nhanh. Để đảm bảo an toàn, anh đã đưa vợ, con đến ở nhờ nhà người thân, còn anh ở lại cửa hàng để chuyển hàng hóa lên vị trí cao hơn.

Tại khu vực chợ Đình, xã Kim Hoa nước lũ đổ về đã gây ngập sâu, có nơi gần 1m. Dọc hai bên đường vào chợ, có nhiều nhà cửa, hàng hóa của người dân. Sau khi nước lũ đổ về, người dân đã khẩn trương di dời tài sản, hàng hóa đến nơi an toàn.

Chú thích ảnh
Khu vực chợ Đình, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn bị ngập sâu trong nước gần 0,5m.

Chị Bùi Thị Sáng cho hay, suốt hai hôm nay gia đình chị chưa được nghỉ ngơi. Nước lũ trong đợt mưa trước chưa kịp hạ xuống thì nay lũ lại dâng lên hơn 0,8m... Nhiều hàng hóa của chị buôn bán đã bị ướt vì không kịp chuyển lên cao. Trong đêm 23/9, vợ chồng chị phải trực lũ để nước dâng đến đâu sẽ di dời hàng hóa đến đó. Tình trạng này diễn ra liên tục khiến chị cảm thấy rất lo lắng.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều tuyến giao thông tại các địa phương ở Hà Tĩnh bị ngập lụt, ảnh hưởng tới việc lưu thông của người dân. Tại huyện Hương Sơn, mưa lớn khiến cầu tràn ở các xã: Sơn Kim 1, Sơn Lĩnh, Sơn Tây, Sơn Hồng và thị trấn Phố Châu bị ngập. Một số tuyến đường liên thôn, đường trục xã, liên xã ở các xã: Sơn Bằng, Sơn Phú, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh, Kim Hoa, Sơn Lễ ngập cục bộ. Trên các tuyến đường, cầu tràn bị ngập lụt, chính quyền địa phương đã dựng rào chắn, biển cảnh báo, bố trí người trực gác để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn cũng chủ động cho hơn 5.600 học sinh ở 17 trường (8 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở) nghỉ học.

Chú thích ảnh
Nhà một hộ dân tại thu vực chợ Đình, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn bị ngập sâu trong nước.

Ông Trần Bình Thân, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết, lượng mưa trên địa bàn từ tối 22/9 đến 7 giờ ngày 23/9 có nơi trên 250 mm. Cùng với đó, nước sông từ thượng nguồn chảy về dâng lên rất nhanh, mực nước sông Ngàn Phố đã lên báo động 2. Hiện có một số vùng dân cư bị ngập lũ và sạt lở đất. Trước tình hình đó, huyện đã phân công các thành viên Ban chỉ đạo bám sát địa bàn, chỉ đạo các địa phương và người dân thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ". Đối với các vùng ngập lũ, chính quyền đã hỗ trợ di dời tài sản cho các hộ khó khăn, neo đơn. Trước diễn biến của mưa lũ, chính quyền địa phương tiếp tục cử lực lượng theo dõi, thường xuyên túc trực để đảm bảo an toàn cho người dân. 

Tại các địa phương khác ở tỉnh Hà Tĩnh như Đức Thọ, Hương Khê, Nghi Xuân, mưa lớn cũng khiến một số tuyến giao thông liên thôn, đường trục thôn, hoa màu của người dân bị ngập. Trước tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp và có một số tuyến đường ở các thôn bị ngập, ngành Giáo dục các huyện Hương Khê, Đức Thọ cũng chủ động cho học sinh bậc mầm non và tiểu học nghỉ học.

Bài và ảnh: Hữu Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.