Hạ thủy thành công tàu hàng trọng tải 6.500 tấn

Rạng sáng 26/11, tại Hải Phòng, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng đã hạ thủy thành công tàu hàng trọng tải 6.500 tấn mang tên Vinashin Southern 01 cho Công ty Đầu tư phát triển công nghiệp tàu thủy phía Nam.

Rạng sáng 26/11, tại Hải Phòng, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng đã hạ thủy thành công tàu hàng trọng tải 6.500 tấn mang tên Vinashin Southern 01 cho Công ty Đầu tư phát triển công nghiệp tàu thủy phía Nam.

Series tàu hàng 6.500 tấn có các thông số thiết kế chiều dài 102 m, chiều rộng 17 m, chiều cao mạn 8,8 m, tốc độ khai thác 12,5 hải lý/giờ.

Hiện nay, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng đang tập trung hoàn thành một loạt các sản phẩm để bàn giao trong năm 2010 như tàu container 1.700 TEU, series tàu chở khí hóa lỏng. Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng tiếp tục triển khai hoàn thiện series tàu hàng 17.500 tấn đóng mới cho chủ tàu Hàn Quốc, tàu chở xi măng 14.600 tấn cho Tổng công ty Xi măng Nghi Sơn, tàu chở nhựa đường và tàu hàng 22.500 tấn cho chủ tàu trong nước...

Cũng trong ngày 26/11, tại Hải Phòng, Công ty đóng tàu Phà Rừng (Tập đoàn Vinashin) đã tổ chức đặt ky đóng mới tàu chở hàng rời vỏ kép có trọng tải 34.000 tấn HR34-PR05, mang tên Inlaco Express cho chủ tàu là Công ty cổ phần Vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế (INLACO Sài Gòn).

Dự kiến tàu Inlaco Express sẽ được bàn giao cho chủ tàu sau 1 năm thi công.

Văn Đức /TTXVN

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.