Hà Nội siết quản lý đất đai, trật tự xây dựng khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/7, chính quyền địa phương các xã, phường tại thành phố Hà Nội đã và đang triển khai ngay các hoạt động công vụ, nhiệm vụ phục vụ người dân đảm bảo thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; trong đó có việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Chú thích ảnh
Tại xã Hồng Vân, một số công trình vi phạm lén lút xây dựng vào ban đêm, gây khó khăn cho công tác phát hiện, ngăn chặn và xử lý. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, các địa phương đã nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm khi mới phát sinh; thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật; kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định, đồng thời rà soát các công trình vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng trên địa bàn quản lý; tiếp tục xử lý vi phạm. 

Điển hình, ngay khi đi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã Hồng Vân đã mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra liên tục nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các công trình vi phạm. Đồng thời, xã cũng giao trách nhiệm cụ thể cho 37 trưởng thôn trong việc phát hiện và báo cáo vi phạm, kết hợp tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ pháp luật. Theo đó, chỉ trong ít ngày đầu tháng 7 đến nay, xã Hồng Vân đã phát hiện 30 trường hợp vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng. 

Trong đó, 8 trường hợp đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, số còn lại đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định. Đáng chú ý, theo ghi nhận, nhiều công trình vi phạm được thực hiện vào ban đêm, cho thấy sự manh động và tinh vi của một số đối tượng lợi dụng thời điểm xã mới đi vào hoạt động để lén lút xây dựng sai phép. Việc này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với chính quyền xã trong kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm, để thượng tôn pháp luật, tạo sự răn đe, ngăn ngừa vi phạm mới.

Ông Lê Tuấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Hồng Vân cho biết, việc lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng không chỉ là biện pháp hành chính mà còn là thước đo bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm của chính quyền mới. UBND xã Hồng Vân xác định, xử lý các vi phạm liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, không có vùng cấm. Hiện UBND xã Hồng Vân đang khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp để xử lý vi phạm cũ và ngăn chặn mới phát sinh. 

Tương tự, từ ngày 1/7 đến ngày 11/7, các tổ công tác đã phát hiện 20 trường hợp vi phạm tại các thôn: Đặng Xá, Vạn Điểm, Khôn Thôn, Lam Sơn, Phú Mỹ, Thao Chính, Sơn Thanh. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 5 máy hàn, 1 máy cắt sắt; yêu cầu 4 trường hợp vi phạm tự giác tháo dỡ khung sắt, trả lại nguyên trạng đất. Các vi phạm chủ yếu là hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, lấn chiếm đất công để dựng nhà xưởng, kho tạm, công trình bằng khung sắt, mái tôn. 

Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Xuyên Phan Duy Trung cho biết, trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, ở một số thôn, khu dân cư đã phát sinh vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Trước thực tế này, xã đã và đang tăng cường kiểm tra, các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản, yêu cầu dừng thi công, tháo dỡ công trình sai phạm, được dư luận xã hội và nhân dân đồng tình ủng hộ. Bên cạnh đó, để xử lý nghiêm, ngăn chặn kịp thời các vi phạm, UBND xã Phú Xuyên đã thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh từ người dân.

Chú thích ảnh
Xử lý tháo dỡ công trình vi phạm trên địa bàn xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát

Ở góc độ thành phố, ngay sau khi UBND thành phố Hà Nội nhận được báo cáo của Công an thành phố về việc kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã giao UBND các phường, xã: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Định Công, Thanh Liệt, Đại Thanh, An Khánh, Kim Anh tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm đối với các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn.

Bên cạnh đó, trước thông tin báo chí phản ánh về những vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Hà Nội cũng giao Công an thành phố tiếp tục phối hợp với sở, ngành và UBND các phường, xã tiến hành điều tra cơ bản, nắm tình hình về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố, kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, ngày 8/7, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công văn số 3978/UBND-ĐT về việc một số nội dung trọng tâm khi triển khai các nhiệm vụ theo mô hình chính quyền 2 cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường tăng cường quản lý các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị; xử lý nghiêm các vi phạm. 

Các Sở Xây dựng, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương phối hợp với UBND xã, phường trong triển khai nhiệm vụ theo phân cấp/phân quyền; rà soát, tham mưu UBND thành phố các nội dung cụ thể về quyền hạn phân cấp; báo cáo trước ngày 15/7; đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cấp xã, xác định rõ nhiệm vụ để tránh sai sót trong giai đoạn đầu vận hành. 

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh lưu ý một số nhiệm vụ chuyên ngành trọng tâm. Cụ thể, Sở Xây dựng hướng dẫn thẩm định các dự án đầu tư xây dựng do UBND cấp xã thực hiện theo Nghị định 140/2025/NĐ-CP; rà soát và hướng dẫn quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị; Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn lập, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch đô thị, nông thôn và Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 do UBND cấp xã triển khai.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Cử tri quan tâm nhiều đến hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp
Cử tri quan tâm nhiều đến hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 14/7, tại phường Hoa Lư, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình tổ chức tiếp xúc cử tri nhiều địa phương trong tỉnh sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN