Hà Nội: Phê duyệt chủ trương đầu tư 10 dự án hạ tầng đất dịch vụ tại Mê Minh

Huyện Mê Linh cùng với một số địa phương khi được sáp nhập vào Thủ đô Hà Nội đã phải đối mặt với một thách thức lớn là việc giao đất dịch vụ cho các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Chú thích ảnh
Tuyến đường trục Trung tâm khu đô thị mới Mê Linh. Ảnh minh họa: Hoàng Hùng/TTXVN

Đây là vấn đề không chỉ khó giải quyết mà còn gây bức xúc trong nhân dân, kéo dài hàng chục năm trời, khiến hàng nghìn hộ dân sống trong tình trạng không có đất ruộng để canh tác và không có đất dịch vụ để kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Tính riêng trên địa bàn huyện Mê Linh, có tới 6.420 hộ dân cần được cấp đất dịch vụ, với tổng diện tích lên đến 28,2ha. Đây là những hộ dân bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp mà họ đang sử dụng, theo quy định tại Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ. Trong giai đoạn 2004 - 2008, huyện đã giao đất dịch vụ cho 460 hộ dân ở thị trấn Quang Minh và 255 hộ ở xã Đại Thịnh, tổng diện tích là 3,8ha, nhưng hiện tại, vẫn còn 5.705 hộ chưa được giao đất, với diện tích cần giao lên tới 24,4ha.

Theo Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là sự không thống nhất về cơ chế chính sách đất đai giữa tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nội, cùng với việc chưa có sự chấp thuận chính thức từ UBND thành phố Hà Nội về chủ trương giao đất dịch vụ. Do vậy, huyện chưa thể bố trí kinh phí và triển khai các dự án xây dựng hạ tầng khu đất dịch vụ. Thêm vào đó, các vấn đề liên quan đến rà soát nhân khẩu và hồ sơ pháp lý của các hộ dân có nhiều biến động, dẫn đến việc triển khai giao đất bị trì hoãn.

Tuy nhiên, với quyết tâm cao độ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, huyện Mê Linh đã chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn. Sau quá trình nỗ lực, vào tháng 1/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đồng ý với đề xuất hỗ trợ giao đất dịch vụ cho các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi tại Mê Linh và đến tháng 3/2023, UBND thành phố Hà Nội cũng đã có văn bản chấp thuận chủ trương giải quyết vấn đề đất dịch vụ cho nhân dân huyện này.

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp lãnh đạo, ngay từ tháng 8/2023, Huyện ủy Mê Linh đã ban hành Đề án số 15-ĐA/HU về việc giao đất dịch vụ cho các hộ dân, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo giao đất dịch vụ ở các cấp để đẩy mạnh nhiệm vụ này. Huyện cũng phân công rõ ràng nhiệm vụ cho từng phòng, ban, đơn vị để bảo đảm tiến độ và chất lượng giao đất dịch vụ.

Hiện nay, huyện Mê Linh đang triển khai 12 dự án hạ tầng kỹ thuật cho các khu đất dịch vụ, chia thành 3 nhóm. Nhóm đầu tiên bao gồm 2 dự án tại thị trấn Quang Minh với tổng diện tích 6,6ha, trong đó 3,76ha đã được giao cho người dân. Nhóm thứ hai gồm các dự án tại thị trấn Quang Minh đang trong quá trình giải phóng mặt bằng. Nhóm ba bao gồm 8 dự án tại các xã Tiền Phong, Chi Đông, đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, với tổng diện tích lên đến 33,78ha, trong đó 18,04ha được dành cho đất dịch vụ…

Theo lãnh đạo huyện Mê Linh, đến nay, qua các khâu xét duyệt tại xã, thị trấn, Hội đồng xét duyệt của huyện ban hành 6 thông báo kết quả xét duyệt bước đầu đối với 06 xã, thị trấn với 420 trường hợp đủ điều kiện được hưởng đất dịch vụ (xã Thanh Lâm 58 hộ, xã Đại Thịnh 61 hộ, xã Mê Linh 14 hộ, xã Tiền Phong 163 hộ, thị trấn Chi Đông 44 hộ, thị trấn Quang Minh 80 hộ). UBND các xã, thị trấn tiếp tục đề nghị Hội đồng xét duyệt huyện xét duyệt thêm 140 hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện hưởng đất dịch vụ trong tháng 02/2025.

Đến thời điểm này, 10 dự án hạ tầng đất dịch vụ tại 6 địa phương (Tiền Phong, Đại Thịnh, Mê Linh, Tiền Phong, Quang Minh, Chi Đông) đã được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng kinh phí hơn 535 tỷ đồng. Trong đó, dự án hạ tầng đất dịch vụ tại thôn Gia Tân (Tổ dân phố số 11), thị trấn Quang Minh đã hoàn thành các thủ tục, dự kiến sẽ khởi công xây dựng trong tháng 3/2025; dự án hạ tầng đất dịch vụ tại thị trấn Chi Đông phấn đấu hoàn thành phê duyệt dự án đủ điều kiện để bố trí vốn thực hiện trong quý II/2025…

Tại hội nghị mới đây, Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh việc giao đất dân cư dịch vụ nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Bí thư Huyện ủy Mê Linh đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn quyết liệt vào cuộc, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao, nỗ lực lớn. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đưa nội dung giải quyết giao đất dịch vụ vào sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ thôn, tổ dân phố…Qua đó, đẩy nhanh tiến độ, sớm giao đất dịch vụ cho nhân dân.

Huyện Mê Linh là địa phương duy nhất tại Hà Nội được Chính phủ và thành phố đồng ý chủ trương giải quyết đất dịch vụ, đã trở thành một điểm sáng trong việc thực hiện các chính sách đất đai. Đây là thành công đáng ghi nhận, phản ánh sự lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành của chính quyền cùng nhân dân, góp phần tăng cường niềm tin của người dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Với tinh thần quyết tâm cao, các cấp lãnh đạo huyện Mê Linh đang tiếp tục nỗ lực để sớm hoàn thành việc giao đất dịch vụ cho người dân, giải quyết một trong những vấn đề tồn đọng lâu năm, đồng thời tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, UBND huyện Mê Linh và các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát từng trường hợp cụ thể, đảm bảo tính chính xác của các thông tin, số liệu, thực hiện việc hỗ trợ giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi đảm bảo hài hòa lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, công bằng với các hộ có đất nông nghiệp thu hồi tương tự của tỉnh Vĩnh Phúc, tránh phát sinh khiếu nại, khiếu kiện và không để xảy ra thất thoát ngân sách Nhà nước.

Linh Khánh (TTXVN)
Đấu giá đất tại Mê Linh (Hà Nội): Giá trúng cao nhất hơn 85,5 triệu đồng/m2
Đấu giá đất tại Mê Linh (Hà Nội): Giá trúng cao nhất hơn 85,5 triệu đồng/m2

Ngày 13/12, UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 11 thửa đất tại xã Tráng Việt. Trong đó, có 4 thửa đất tại khu Ao Đấu, thôn Tráng Việt (LK01 - LK04) và 7 thửa đất tại Điểm X1 (LK7-08 đến LK7-14), thôn Đông Cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN