Hà Nội: Xuyên đêm kiểm tra nồng độ cồn trên phố cổ, hàng loạt 'ma men bỏ chạy

Xuyên đêm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội tỏa khắp các tuyến phố, đặc biệt là khu vực phố cổ, khu trung tâm ăn uống, giải trí để kiểm tra nồng độ cồn.

Từ 20 giờ tối 17/7 đến rạng sáng hôm sau, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên tất cả các địa phương, trọng tâm là khu vực có đông quán nhậu, tuyến phố cổ và những tuyến đường thường xảy ra tai nạn ban đêm. Hàng loạt trường hợp cố tình vi phạm, bỏ chạy, chống đối đã bị phát hiện và xử lý nghiêm.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay khi lập chốt kiểm tra, hàng loạt phương tiện bị dừng kiểm tra ngay khi vừa rời khỏi quán bia, nhà hàng đêm. Tại khu vực phố cổ – nơi tập trung nhiều nhà hàng, quán bia và lượng lớn du khách, người dân ăn uống đêm – lực lượng chức năng triển khai chiến thuật đặc biệt.

Video phóng viên ghi nhận trên phố cổ Hà Nội vào đêm 17/7:

Tổ hóa trang đi xe máy, mặc thường phục, ngồi trước quán bia trên các tuyến như Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Hàng Buồm, Đinh Liệt... để theo dõi. Ngay khi phát hiện người có biểu hiện sử dụng rượu bia chuẩn bị rời quán, tổ hóa trang sẽ bám theo từ xa rồi ra hiệu lệnh phối hợp với tổ công khai phía ngoài. Tại ngã ba Phùng Hưng - Hàng Mã, tổ kiểm soát kiểm tra liên tục tới 1 – 2 giờ sáng.

Đáng chú ý, không ít người điều khiển phương tiện khi thấy CSGT đã quay đầu, tăng ga bỏ chạy. 
Trường hợp một nam thanh niên điều khiển xe máy trên phố Phùng Hưng, phía sau chở theo bạn gái, khi bị dừng xe đã lập tức quay đầu bỏ chạy ngược chiều. Do có phương án chủ động từ trước, nên tổ công tác đã "đón lõng" và kiên quyết yêu cầu lái xe kiểm tra nồng độ cồn.

Tại thời điểm kiểm tra, nam thanh niên cho biết, đang thực tập tại một ngân hàng lớn và có sử dụng rượu bia vào tối cùng ngày. Đội CSGT số 1 phát hiện thanh niên này vi phạm ở mức 0,0334mg/l khí thở. Lực lượng chức năng kiên quyết lập biên bản, niêm phong phương tiện.

Thiếu tá Đào Xuân Dũng, cán bộ Đội CSGT số 1 cho biết: Phố cổ Hà Nội là nơi tập trung nhiều quán nhậu và thu hút lượng lớn khách du lịch cũng như người dân địa phương. Đội đã chia làm nhiều nhóm nhỏ, mỗi người đảm nhiệm khu vực, liên tục theo dõi hành vi của người rời quán nhậu. Cứ thấy ai có dấu hiệu loạng choạng, lắp bắp có biểu hiện bất thường, lập tức báo tổ công khai chuẩn bị chốt chặn.

Chú thích ảnh
Đêm 17/7, Đội CSGT số 1 đã bố trí tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn trên hàng loạt tuyến phố cổ.
Chú thích ảnh
Việc kiểm tra tuân thủ nguyên tắc "không vùng cấm, không ngoại lệ".
Chú thích ảnh
Hàng loạt trường hợp cố tình quay đầu xe bỏ chạy khi thấy tổ công tác.
Chú thích ảnh
Trường hợp nam thanh niên quay đầu xe bỏ chạy ngược chiều, bị lực lượng chức năng khống chế kịp thời.
Chú thích ảnh
Lái xe khai nhận đã sử dụng rượu bia vào tối cùng ngày.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hàng loạt trường hợp vi phạm cồn kịch khung đã bị phát hiện vào tối 17/7.
Chú thích ảnh
Đội CSGT số 1 kiên quyết lập biên bản, xử phạt nghiêm.
Chú thích ảnh
Theo Thiếu tá Đào Xuân Dũng, cán bộ Đội CSGT số 1, đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới phương thức phát hiện vi phạm để xử lý triệt để tình trạng lái xe đã sử dụng rượu bia mà cố tình điều khiển phương tiện, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông.
Chú thích ảnh
Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì cao điểm kiểm tra nồng độ cồn theo chỉ đạo của Bộ Công an.
Chú thích ảnh
Mọi hành vi không chấp hành, chống đối, cản trở đều bị xử lý nghiêm.

"Sau 2 tiếng lập chốt, Đội CSGT số 1 đã dừng kiểm tra nồng độ cồn với 100 xe máy, hơn 30 ô tô, phát hiện 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 1 trường hợp cố tình vứt xe bỏ chạy. Đáng chú ý, trong đó có 2 trường hợp quay đầu xe bỏ trốn đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại chỗ; hai trường hợp vi phạm nồng độ cồn kịch khung, gấp đôi mức quy định", Thiếu tá Đào Xuân Dũng cho hay.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong 1 tháng (từ 14/6 - 15/7), CSGT toàn thành phố đã xử lý 3.901 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn. Công an TP Hà Nội khẳng định, sẽ tiếp tục duy trì cao điểm kiểm tra nồng độ cồn theo chỉ đạo của Bộ Công an. Mọi hành vi không chấp hành, chống đối, cản trở đều bị xử lý nghiêm.

Đồng thời, các tổ công tác sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức: "Đã uống rượu bia – tuyệt đối không lái xe". Với cách làm bài bản, quyết liệt, có chiều sâu như hiện nay, lực lượng chức năng kỳ vọng sẽ kéo giảm mạnh tai nạn giao thông do bia rượu – vốn là nguyên nhân hàng đầu trong các vụ tai nạn nghiêm trọng về đêm.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.