Hà Nội: Vận hành gần 100 trạm bơm tiêu chống úng ngập

Sáng 7/10, các tổ công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã đi kiểm tra, đôn đốc việc chống úng ngập theo kế hoạch đã được phân công từ trước.
Chú thích ảnh
Công nhân ứng trực tiêu thoát nước trên đường Quyết Thắng. Ảnh minh họa: Nguyễn Thắng/TTXVN

Tính đến 9h00 ngày 7/10/2025, các Công ty Thủy lợi thành phố Hà Nội đang vận hành 98 trạm với 368 máy bơm tiêu, tổng lưu lượng bơm 1.447.550 m3/h. Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã vận hành thường xuyên 8 tổ máy từ 3h sáng nay 7/10, có những lúc vận hành 9 tổ máy với tổng công suất 108/120 m3/s.

Qua kiểm tra tình hình thực tế, ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, mặc dù có những nơi mưa rất to như Vĩnh Thanh 270 mm, Hải Bối 210 mm, có nơi trên 300 mm nhưng do có sự chuẩn bị từ sớm, các phương án chống úng ngập chi tiết, nên khu vực ngoại thành nước rút nhanh, vì vậy có thời gian, điều kiện để phối hợp cùng hệ thống tiêu nội đô đảm bảo thời gian ngập ngắn nhất. Tại xã Xuân Mai nước đã rút hết từ hôm qua.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nhấn mạnh, mặc dù nước rút nhanh ở vùng ngoại thành, nhưng mưa bão vẫn còn diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương và người dân cần nâng cao cảnh giác, không được chủ quan, chủ động ứng phó với mọi tình huống bất ngờ.

Ông Nguyễn Xuân Đại đề nghị, các địa phương tăng cường tuần tra, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, kịp thời xử lý sự cố, thiên tai ngay từ giờ đầu; tiếp tục vận động nhân dân, huy động máy móc khẩn trương thu hoạch lúa theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; ưu tiên thu hoạch những diện tích thấp trũng, có nguy cơ ngập lụt sâu...

Theo báo cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, từ 0h10 đến 6h30 sáng nay 7/10, trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa diện rộng, cường độ lớn, lượng mưa phổ biến 90 - 150 mm, có nơi trên 200 mm, cục bộ cao tại Vĩnh Thanh 269,8, Ô Chợ Dừa 223.9 mm, Hải Bối 204.9 mm, Từ Liêm 204,5 mm, Đại Mỗ 200,1 mm, Phú Lương 163 mm, Hà Đông 97,1 mm.

Hiện nay, mực nước trên các sông: Mực nước trên sông Tích (tại Kim Quan, Vĩnh Phúc), sông Bùi (tại Yên Duyệt) trên mức báo động II; sông Đáy (Ba Thá) trên mức báo động I; sông Cầu (Lương Phúc), sông Nhuệ (Đồng Quan), sông Cà Lồ (Mạnh Tân), sông Mỹ Hà (Hòa Lạc) dưới mức báo động I.

Trên địa bàn Hà Nội vào lúc 6h30 xuất hiện các điểm úng ngập tại lưu vực Tô Lịch: Thụy Khuê, Mạc Thị Bưởi, Phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Bùi Xương Trạch, Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công (trước UBND Phường).

Lưu vực sông Nhuệ ghi nhận ngập úng tại nhiều điểm gồm: khu vực ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, đường Lê Đức Thọ; khu Phú Xá (ngã ba Phú Xá - Phúc Hoa); giao lộ Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên; đường Võ Chí Công (trước tòa nhà UDIC); đường Hoàng Quốc Việt, Phan Văn Trường; ngõ 99 phố Hoa Bằng; khu vực cây xăng A38 đường Trần Cung; đường Trần Bình; đường Đỗ Đức Dục (lối vào Miếu Đầm); đường Nguyễn Trãi (đoạn trước Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, bên chẵn làn xe buýt); phố Quan Nhân; đường Quang Trung (trước Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ và khu đối diện Nhà ga La Khê); khu vực Yên Nghĩa (từ Bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La); phố Xốm (đối diện tòa nhà Hải Phát); giao lộ Lê Lợi - Trần Hưng Đạo; đường Quyết Thắng; phố Tô Hiệu; quốc lộ 6; khu TT18 phường Phú La… Lưu vực Long Biên tại đường Ngọc Lâm, Đức Giang, Đường Đàm Quang Trung, Cổ Linh, gầm chui xe lửa phố Thiên Đức.

Nam Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.