Hà Nội: Vẫn có nguy cơ thiếu nước tưới dưỡng lúa Xuân

Theo các doanh nghiệp thủy lợi, từ nay đến tháng 5 nếu không xuất hiện các trận mưa lớn thì nhiều khả năng diện tích lúa Xuân của Hà Nội vẫn có nguy cơ thiếu nước trong giai đoạn tưới dưỡng.
Chú thích ảnh
Nông dân huyện Thường Tín cấy lúa Xuân. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Cụ thể, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy sẽ có 2.416ha lúa xuân thuộc các huyện: Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức… bị thiếu nước tưới dưỡng; Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội có 2.130ha lúa xuân thuộc các huyện: Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh... bị thiếu nước.

Theo ông Đặng Hồng Vinh, Giám đốc Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Hồng Vân (huyện Thường Tín), trạm bơm Hồng Vân chỉ vận hành an toàn và đạt tối đa công suất thiết kế khi mực nước sông Hồng đạt mức 0,5m. Trong khi đó ngày 2/3, mực nước sông Hồng chỉ có 9 giờ đạt mức cao hơn 0,5m, vào lúc từ 0h đến 3h và từ 19-23h. Ngoài 2 đợt điều tiết nước hồ thủy điện, trạm chỉ vận hành 7-9 giờ, phải dừng vận hành 4-5 giờ, thậm chí trong 3 ngày (ngày 15, 16 và 17/2) phải dừng tới 17 giờ để chờ thủy triều dâng...

Trên địa bàn Hà Nội không chỉ có trạm bơm Hồng Vân mà nhiều công trình lấy nước khác như: trạm bơm Đan Hoài (huyện Đan Phượng), Xuân Phú (huyện Phúc Thọ), Sơn Đà (huyện Ba Vì), cống Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm)... không thể vận hành trong ngày 2/3.

Với tổng dung tích gần 156 triệu mét khối, 13 hồ thủy lợi lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiệm vụ cấp nước tưới cho khoảng 10.000ha sản xuất nông nghiệp của 7 huyện, thị xã: Sơn Tây, Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức và Sóc Sơn. Tuy nhiên, hiện tổng dung tích trữ của các hồ này chỉ còn khoảng 86 triệu mét khối, giảm 70 triệu m3 so với thiết kế; trong đó, mực nước nhiều hồ đã xuống ở mức rất thấp, như: Suối Hai, Mèo Gù (huyện Ba Vì) hiện chỉ còn 40-43% dung tích trữ thiết kế, Đồng Mô (thị xã Sơn Tây) còn 52%...

Để bảo đảm đủ nước tưới dưỡng lúa xuân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đề nghị các tổ chức thủy lợi của thành phố theo dõi sát diễn biến dòng chảy trên sông, kịp thời vận hành các trạm bơm tích trữ nước trong hệ thống; chuẩn bị vật tư, sẵn sàng lắp đặt, vận hành công trình dã chiến lấy nước các sông, hồ thủy lợi ở mực nước thấp; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước các hồ thủy lợi…

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị liên quan vận hành hồ thủy điện theo quy trình, bảo đảm dòng chảy môi trường, duy trì mực nước tại Trạm thủy văn Sơn Tây ở mức cao hơn 1m để vận hành công trình trong giai đoạn tưới dưỡng...

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cũng đề nghị các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện các biện pháp gia cố bờ vùng, bờ thửa để giữ nước trên ruộng, chống thất thoát lãng phí nguồn nước.

Nam Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.