Hà Nội truy thu nợ đọng mua nhà tái định cư trước 31/12/2014

Thời gian qua, các sở, ngành và đơn vị liên quan của thành phố Hà Nội có nhiều cố gắng truy thu tiền bán nhà ở tái định cư tại các dự án, song tình trạng tồn đọng vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách thành phố.
Thời gian qua, các sở, ngành và đơn vị liên quan của thành phố Hà Nội có nhiều cố gắng truy thu tiền bán nhà ở tái định cư tại các dự án, song tình trạng tồn đọng vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách thành phố.

Trước thực tế này, UBND thành phố yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị chịu trách nhiệm thu đủ số tiền tồn đọng vào ngân sách trước ngày 31/12/2014. Đồng thời, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện rà soát, đôn đốc thực hiện việc truy thu số tiền nói trên. Trường hợp cố tình chây ì, các đơn vị chức năng hoàn tất thủ tục theo quy định của pháp luật, đề xuất xử lý (kể cả việc thu hồi), báo cáo UBND thành phố.

Qua kiểm tra thực tế hiện trường một số khu nhà tái định cư, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu Sở Xây dựng chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, chỉ đạo Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội rà soát hồ sơ, tính toán cụ thể phương án, kinh phí quản lý vận hành, bảo trì và sửa chữa đối với từng tòa nhà chung cư tái định cư. Theo đó, các đơn vị trên cân đối thu chi, đề xuất cơ chế, biện pháp tháo gỡ (nguồn vốn bù đắp phần kinh phí thiếu hụt, việc quản lý sử dụng kinh phí bù đắp...) để bảo đảm việc quản lý, vận hành, duy tu, bảo trì công trình theo đúng quy định.

Thành phố lưu ý các đơn vị quản lý nhà và chính quyền địa phương thực hiện công bố công khai, tới tổ dân phố phương án, chi phí quản lý vận hành, duy tu, sửa chữa (thường xuyên, định kỳ, đột xuất, sửa chữa lớn...) khu nhà ở tái định cư để nhân dân hiểu và tham gia thực hiện.

Trước mắt, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội kiểm tra, rà soát, có trách nhiệm thực hiện sửa chữa, khắc phục hư hỏng trang thiết bị thiết yếu (thang máy, máy phát điện, bơm nước, phòng cháy chữa cháy...); thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng kỹ thuật, thoát nước, vỉa hè... trong tòa nhà đã bị hư hỏng, xuống cấp, trước Tết Nguyên đán.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, nếu đơn vị quản lý, vận hành không thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ quy định, Sở Xây dựng và chính quyền địa phương có thể đề xuất thu hồi nhiệm vụ được giao, chuyển cho đơn vị khác để bảo đảm phục vụ tốt hộ dân trong các tòa nhà chung cư tái định cư.

Minh Nghĩa

Dành cho bạn

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.