Hà Nội: Trẻ là F0 ở trường mầm non sẽ được xử trí như thế nào?

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có thông tin về về việc xử trí khi trẻ là F0 trong trường mầm non.
Chú thích ảnh
Trẻ mầm non tới trường sáng 13/4. Ảnh: Lê Phú.

Quy trình xử lý khi trẻ mầm non là F0 trong lớp được thực hiện như đối với học sinh phổ thông là F0. Cụ thể, khi phát hiện trẻ mầm non là F0, giáo viên cho cả lớp ngồi yên tại chỗ, đưa F0 đến phòng cách ly tạm thời của trường. Sau đó, tổ chức xét nghiệm cho những trẻ được xác định là F1. Các trẻ không phải là F1 thì tiếp tục học tập bình thường.

Trước đó, ngày 28/2, tại hướng dẫn liên ngành số 489/HDLN-SGDĐT-SYT của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội về công tác phòng chống dịch bảo đảm thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 khi học sinh trở lại trường học, nếu trong lớp mầm non có một ca xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính với vi rút SARS CoV-2 (F0) thì cho toàn bộ trẻ trong lớp đó cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày.

Tuy nhiên, Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, quy định này không phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện tại. Vì vậy, Sở đã trao đổi các đơn vị liên quan và thống nhất điều chỉnh phương án xử lý phù hợp hơn. 

Ngày 13/4, toàn bộ trẻ mầm non tại Hà Nội đã được trở lại trường sau gần 1 năm trường đóng cửa vì dịch COVID-19. Nhưng tỷ lệ trẻ đến trường trong thời điểm này chỉ đạt 80%. Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương, tỷ lệ này cần phải tăng lên trong thời gian tới. Trước mắt là các cơ sở giáo dục phải đảm bảo khâu phòng dịch để đảm bảo an toàn cho trẻ tới trường. 

Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Từ tháng 10/2026, các mức hỗ trợ người khuyết tật tăng lên

Từ tháng 10/2026, các mức hỗ trợ người khuyết tật tăng lên

Từ ngày 5/10/2026, mức trợ cấp xã hội hằng tháng cho người khuyết tật tăng lên theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, với mức chuẩn trợ giúp xã hội mới là 540.000 đồng/tháng. Do đó, nhân theo hệ số, một số nhóm khuyết tật nặng và đặc năng sẽ tăng theo.