Hà Nội tổ chức thư viện lưu động phục vụ nhu cầu đọc của nhân dân

Thực hiện kế hoạch của thành phố Hà Nội về phát triển mô hình đọc sách trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức hoạt động thư viện lưu động nhằm phục vụ nhu cầu đọc của nhân dân, nhất là các em thiếu nhi.
Chú thích ảnh
Một góc Thư viện Hà Nội. Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN

Hoạt động thư viện lưu động gồm các nội dung: Phục vụ nhân dân và các em thiếu nhi đọc sách tại chỗ; tuyên truyền giới thiệu sách; viết cảm nhận về cuốn sách yêu thích; các hoạt động khuyến khích đọc sách; phối hợp với một số nhà xuất bản, nhà sách trưng bày sách mới, bán sách…

Hoạt động này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện, xây dựng, duy trì và phát triển phong trào đọc sách trong nhân dân, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, xây dựng xã hội học tập trên toàn thành phố. Qua đó, tạo cho người dân thói quen sử dụng thư viện; hướng dẫn phương pháp lựa chọn sách, thiết lập kỹ năng đọc sách; hướng dẫn sử dụng các thiết bị công nghệ hỗ trợ tìm kiếm thông tin phục vụ cho việc học tập, giải trí của người dân. Hoạt động thư viện lưu động được tổ chức vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần tại công viên, vườn hoa các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội với hình thức là phục vụ trực tiếp tại nơi tổ chức thư viện lưu động.

Dự kiến địa điểm phục vụ gồm: Vườn hoa Ngọc Lâm (quận Long Biên); Công viên Đống Đa (quận Đống Đa); Vườn hoa Hàng Đậu (quận Ba Đình); Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng); Công viên Hòa Bình (quận Bắc Từ Liêm); Công viên Cầu Giấy (quận Cầu Giấy)…

Thư viện Hà Nội sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động dịch vụ thư viện, lựa chọn sách phù hợp mọi đối tượng với số lượng từ 700 đến 1.000 bản sách/điểm phục vụ.

Trong năm 2024, Thư viện Hà Nội sẽ tổ chức hoạt động luân chuyển sách đến các thư viện cộng đồng trên địa bàn thành phố; phấn đấu hằng tháng luân chuyển được trên 30 điểm tại các thư viện, phòng đọc cơ sở, trại giam, thư viện các trường học, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng trên địa bàn... Hiện nay, số điểm đang tiếp nhận luân chuyển sách là 128 điểm/18 quận, huyện, thị xã; số điểm đăng ký mới năm 2024 là 42 điểm.

Hoạt động này nhằm tăng cường vốn tài liệu xuống các thư viện, đáp ứng nhu cầu đọc của người dân địa phương, đặc biệt tại các huyện ngoại thành còn khó khăn về nguồn kinh phí bổ sung sách, báo. Qua đó, góp phần đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, nâng cao nhận thức và vai trò văn hóa đọc cho người dân, cung cấp thông tin cho người dân về chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật...

Đinh Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.