Hà Nội: Tình trạng mù lòa do nguyên nhân nội tiết ngày càng gia tăng

Theo Sở Y tế Hà Nội, toàn thành phố hiện còn 33.000 người mù, chiếm gần 0,5% số dân. Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mù lòa: Do bệnh đục thể tinh thủy tinh chiếm 57,1%; các bệnh bán phần sau nhãn cầu 13,6%; bệnh glôcôm và teo nhãn cầu chiếm 9,8%...
Theo Sở Y tế Hà Nội, toàn thành phố hiện còn 33.000 người mù, chiếm gần 0,5% số dân. Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mù lòa: Do bệnh đục thể tinh thủy tinh chiếm 57,1%; các bệnh bán phần sau nhãn cầu 13,6%; bệnh glôcôm và teo nhãn cầu chiếm 9,8%... Đáng chú ý là tình trạng mù lòa do nguyên nhân nội tiết như bệnh cao huyết áp, bệnh tiểu đường đang ngày càng gia tăng.
Hà Nội: Tình trạng mù lòa do nguyên nhân nội tiết ngày càng gia tăng ảnh 1

http://tintucimg.vnanet.vn/2010/12/04/16/33/mat (2).jpg

Để người dân có ý thức trong việc bảo vệ đôi mắt và các bệnh có liên quan tới mắt, thời gian qua, Bệnh viện Mắt Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình tập huấn, tuyên truyền cho người dân phòng chống các bệnh về mắt. Bệnh viện đã phối hợp với các trung tâm y tế tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 9.000 người trên 50 tuổi thuộc các huyện Sóc Sơn, Ba Vì...; khám phát hiện tật khúc xạ cho 25.000 học sinh thuộc 54 trường tiểu học, trung học cơ sở; cấp thuốc cho hàng trăm bệnh nhân thuộc gia đình chính sách xã hội, nghèo khó, người có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sỹ. Hàng năm, bệnh viện đều tổ chức chương trình mổ mắt miễn phí cho những người thuộc diện chính sách.Tuyết Mai - TTXVN

Dành cho bạn

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.