Hà Nội: Tiểu thương phố thời trang tranh thủ 'xả hàng' trước khi bị giải phóng mặt bằng
Trong số 110 hộ dân thuộc diện phải di dời để phục vụ dự án nút giao thông Chùa Bộc-Thái Hà (Hà Nội), hiện vẫn còn vài hộ kinh doanh đang chờ làm thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng nên tranh thủ giảm giá, "xả hàng" thời trang.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội đang tiến hành phá dỡ nhà của các hộ đã nhận đền bù, phục vụ dự án nút giao thông Chùa Bộc-Thái Hà.
Khu vực giải phóng mặt bằng (GPMB) này có 110 hộ dân nằm trong diện quy hoạch phải di dời, phần lớn các hộ đã nhận tiền đền bù.
Số ít hộ còn lại đang chờ nhận tiền đền bù và họ tranh thủ "xả hàng" để gỡ gạc ít vốn.
Đây là những hộ kinh doanh lâu năm tại phố Chùa Bộc, chủ yếu bán mặt hàng quần áo thời trang. Các mặt hàng này đang được giảm giá sâu để nhanh chóng thu hồi vốn.
Quần áo được bày bán bên cạnh đống rác thải vật liệu xây dựng từ quá trình phá dỡ nhà.
Một chủ hộ kinh doanh cho biết, trước khi có dự án, họ cùng nhiều hộ dân khác ở đây buôn bán thuận lợi.
Cũng vì vậy, những ngôi nhà vừa bị phá dỡ này xuất hiện nhiều dòng chữ "cần mua đất mặt đường phố này" kèm theo số điện thoại của người mua.
Người dân tại đây cho biết, do đã kinh doanh, bán hàng tại đây được hàng chục năm, lượng khách quen đã có, nếu chuyển sang vị trí khác thì việc kinh doanh sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì thế, họ viết thông tin "cần mua nhà mặt phố" tại tuyến phố này.
Sau khi bị giải phóng mặt bằng, nhiều ngôi nhà đã bắt đầu được sửa để chuẩn bị kinh doanh, buôn bán trở lại.
UBND TP Hà Nội quy định giá đất cụ thể tại vị trí 4 trên phố Chùa Bộc (quận Đống Đa) được dùng làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ GPMB khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng hoàn thiện nút giao Chùa Bộc - Thái Hà là 47.148.780 đồng/m2.
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.