Hà Nội tiếp tục bốc thăm vào trường mầm non

Những trường điểm, đóng ở nội đô, nơi có hồ sơ đăng ký vượt chỉ tiêu, phụ huynh sẽ phải bốc thăm để giành suất cho con vào học mầm non.

Những trường điểm, đóng ở nội đô, nơi có hồ sơ đăng ký vượt chỉ tiêu, phụ huynh sẽ phải bốc thăm để giành suất cho con vào học mầm non.

Nhằm tránh tình trạng phụ huynh phải xếp hàng thâu đêm để mua hồ sơ cho con đi học mầm non, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có hàng loạt phương án như phân tuyến giảm áp lực hay bốc thăm để giành suất học. Biện pháp này đã phát huy tác dụng, cổng trường Mầm non Thành Công, Bình Minh, Thanh Xuân Bắc... không còn cảnh trắng đêm xếp hàng vào mùa tuyển sinh năm ngoái.

Hà Nội tiếp tục bốc thăm vào trường mầm non ảnh 1

Để tránh tình trạng phụ huynh phải xếp hàng thâu đêm trước cổng trường, Sở GD&ĐT Hà Nội đã quyết định phương án bốc thăm ở những trường có hồ sơ vượt quá chỉ tiêu. Ảnh: vnexpress

"Giống như năm ngoái, năm nay trường nào, khu vực nào có số trẻ đến trường vượt quá chỉ tiêu thì bắt buộc phải dùng phương án bốc thăm", Phó giám đốc Sở Nguyễn Hiệp Thống nói và cho hay, việc lên phương án tuyển sinh Sở đã phân cấp cho UBND các huyện. Từng quận, huyện sẽ có kế hoạch chi tiết tùy theo điều kiện thực tế.

Tuy nhiên, quá trình tuyển sinh phải đảm bảo nguyên tắc ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao. Các trường có thể tăng số trẻ trong mỗi nhóm lớp khi số trẻ trong khu vực quá đông, nhưng phải bảo đảm được tỷ lệ số giáo viên trên đầu trẻ ở mỗi lớp và diện tích sử dụng tối thiểu đạt 1,5 m2 mỗi cháu.

Dự kiến, các trường mầm non cả công lập và ngoài công lập năm nay sẽ đón 73.500 trẻ trong độ tuổi nhà trẻ (chiếm 32%) và khoảng 362.000 trẻ mẫu giáo (chiếm 90% số trẻ trong độ tuổi). So với quy chuẩn thiết kế xây dựng trường học thì hiện tại Hà Nội còn thiếu 7 triệu m2 đất để xây trường, trong đó riêng bậc mầm non là 2,3 triệu m2.

Các trường sẽ bắt đầu tuyển sinh từ ngày 1 đến 15/7.

Theo vnexpress

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?