Hà Nội tiếp nhận, trồng 110 cây hoa Anh đào tại Công viên Hòa Bình

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, chiều 16/3, tại Công viên Hòa Bình (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ tiếp nhận và trồng 110 cây hoa Anh đào - loài hoa đặc trưng, biểu tượng của đất nước Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. 

Các cây hoa  Anh đào được trồng sẽ góp phần làm đẹp cảnh quan, cải thiện môi trường Thủ đô. Trồng cây là hoạt động kỷ niệm 10 năm thực hiện Dự án Sakura (Dự án trao tặng cây hoa Anh đào do Hội hữu nghị Nhật - Việt vùng Chukyo khởi xướng).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội khẳng định, mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản có lịch sử lâu đời bắt nguồn từ cuối thế kỷ 16 và hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/9/1973. Trải qua quá trình 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực và đã bước sang giai đoạn mới về chất, đi vào chiều sâu. Các mối quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân không ngừng được mở rộng, hình thành quan hệ ở tầm vĩ mô. 

“Năm 2023, Việt Nam và Nhật Bản sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Đây là dịp để hai bên nhìn lại quan hệ Việt Nam - Nhật Bản từ trước đến nay và kiến tạo nền tảng cho mối quan hệ ấy phát triển vượt bậc hơn nữa hướng tới tương lai. Sự kiện trồng hoa Anh đào Nhật Bản lần này là dấu mốc đặc biệt ghi nhận và củng cố tình hữu nghị Việt - Nhật”, bà Trần Thị Phương nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Ông Maeda Toshimichi, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt khu vực Chukyo phát biểu tại buổi lễ. 

Đánh giá cao sự đón tiếp nồng hậu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội cũng như các cơ quan liên quan, ông Maeda Toshimichi, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt khu vực Chukyo vui mừng cho biết, lần đầu tiên ông đến Việt Nam là cách đây 30 năm. Khi đó, nhiều người bạn cho ông biết, người Việt Nam rất thích loài hoa Anh đào của Nhật Bản. Năm 2023 là năm thứ 10, Dự án Sakura trao tặng cây hoa Anh đào do Hội hữu nghị Nhật - Việt vùng Chukyo khởi xướng. Trong 10 năm thực hiện dự án, phía Nhật Bản đều được các đơn vị của Việt Nam hoan nghênh và hỗ trợ nhiệt tình.

Ông Maeda Toshimichi cho biết thêm, sau Hà Nội, Hội hữu nghị Nhật - Việt vùng Chukyo sẽ tiếp tục triển khai trồng cây hoa Anh đào tại hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Chú thích ảnh
Các đại biểu trồng cây hoa Anh đào tại Công viên Hòa Bình. 
Tin, ảnh: Nguyễn Cúc (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.