Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất gần 400 triệu đồng, thuộc doanh nghiệp FDI

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội, doanh nghiệp có mức thưởng Tết cao nhất là hơn 396 triệu đồng/người, thuộc khối doanh nghiệp FDI.

Trên cơ sở báo cáo của 5.025 doanh nghiệp, Sở LĐTBXH tổng hợp và báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2019 về Bộ LĐTBXH.

Theo đó, đối với Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thưởng Tết Dương lịch năm 2019, mức thưởng bình quân: 1,05 triệu đồng/người, tăng 5,1% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người. Đối với thưởng Tết Âm lịch năm 2019, mức thưởng bình quân: 3,8 triệu đồng/người, tăng 3,3% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 40 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết Dương lịch bình quân năm 2019, là 620.000 đồng/người, tăng 3,3% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 12 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Âm lịch bình quân năm 2019 là 4 triệu đồng/người, tăng 3,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng bình quân dịp Tết Dương lịch 2019 là 660.000 đồng/người, tăng 1,2% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 16,75 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Âm lịch trung bình là 4,2 triệu đồng/người, tăng 6,3% với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 72 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 660.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết Dương lịch 2019 bình quân là 600.000 đồng/người, tăng 9,1% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 60 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người. Thưởng Tết Âm lịch năm 2019, mức thưởng bình quân 4,8 triệu đồng/người, tăng 4,4% với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là hơn 396 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 750.000 đồng/người.

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).