Hà Nội thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với bang Thüringen, Đức

Thành phố luôn sẵn sàng hợp tác và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Đức nói chung và các doanh nghiệp bang Thüringen đầu tư, kinh doanh tại Hà Nội.

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao bang Thüringen (Đức), do ngài Bodo Ramelow, Thủ hiến bang Thüringen dẫn đầu, ngày 8/4. 

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn hai bên có thêm nhiều đoàn cán bộ trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tiếp tục có những dự án hợp tác cụ thể, nhất là những vấn đề Hà Nội đang cần như: lĩnh vực lao động, đào tạo nghề, cung cấp thiết bị y tế kỹ thuật cao, số hóa cơ sở dữ liệu, xây dựng thành phố thông minh.

Chú thích ảnh
Trao đổi với Thủ hiến bang Thüringen Bodo Ramelow, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong muốn đẩy mạnh việc hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là việc hợp tác đầu tư, chuyển giao các công nghê tiên tiến của Đức. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố đã thông tin với Đoàn đại biểu cấp cao bang Thüringen về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong những năm vừa qua. Cụ thể, sau 30 năm đổi mới, Thủ đô Hà Nội đã đạt nhiều thành tựu về kinh tế, vấn đề an sinh xã hội, công tác giảm nghèo…

Năm 2018, Hà Nội vươn lên là địa phương đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng lên thứ 9/63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển, thành phố cũng gặp phải một số thách thức lớn như: vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường...

Để giải quyết những thách thức này, giai đoạn 2016-2020, thành phố đã đưa ra 3 khâu đột phá là đầu tư cho cơ sở hạ tầng giao thông, cải cách hành chính và tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Đáng chú ý, một trong những nỗ lực giải quyết những thách thức trên là coi trọng và đẩy mạnh hợp tác với các nước châu Âu, trong đó Đức là mối quan tâm hàng đầu, bởi Đức là cường quốc kinh tế, khoa học, kỹ thuật... Những thiết bị công nghệ hiện đại của Đức, cũng như của bang Thüringen hoàn toàn phù hợp với Hà Nội.

Thủ hiến Bodo Ramelow bày tỏ cảm ơn chân thành về sự đón tiếp nồng nhiệt mà UBND thành phố và cá nhân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội dành cho Đoàn. Thủ hiến Bodo Ramelow khẳng định quan hệ hợp tác giữa bang Thüringen và Việt Nam thời gian qua rất tốt đẹp, các doanh nghiệp của bang đánh giá cao đối với các học viên đến từ Việt Nam.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Thời gian tới, Thủ hiến Bodo Ramelow mong muốn thành phố Hà Nội, Việt Nam tiếp tục là đối tác tin cậy. Đồng thời, đồng tình với quan điểm của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội rằng, hai bên cần trao đổi kinh nghiệm và hợp tác nhiều hơn nữa trong các vần đề xử lý ô nhiễm môi trường (nguồn nước, không khí...), hỗ trợ đào tạo nghề...

Trước đó, nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Đoàn đại biểu cấp cao bang Thüringen do ngài Bodo Ramelow Thủ hiến bang dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam (thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) từ ngày 6 - 13/4/2019.

Bang Thüringen (bang thuộc phía Đông nước Đức) có dân số hơn 2 triệu người và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt hơn 60 tỷ Euro.

Nguyễn Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.