Hà Nội: Thu giữ, buộc tiêu hủy gần 1.500 sản phẩm phục vụ Tết Trung thu

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường phục vụ Tết Trung thu năm 2026, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) vừa kiểm tra 8 vụ việc, xử phạt và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm với tổng trị giá hơn 102 triệu đồng.

Theo báo cáo của Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội), tính đến ngày 27/8, đơn vị đã triển khai kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được phân công theo chỉ đạo của Chi cục và kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường phục vụ Tết Trung thu năm 2026.

Chú thích ảnh
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra chất lượng bánh Trung thu.

Qua 8 vụ kiểm tra, tổng số tiền thu phạt hơn 102 triệu đồng. Trong đó, số tiền phạt vi phạm hành chính 47 triệu đồng; trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 55 triệu đồng.

Đáng chú ý, lực lượng Quản lý thị trường đã buộc tiêu hủy 579 sản phẩm đồ chơi trẻ em và 871 sản phẩm bánh kẹo, bánh Trung thu. Tổng cộng, gần 1.500 sản phẩm thuộc các nhóm hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng, vui chơi của người dân trong dịp Tết Trung thu đã bị buộc tiêu hủy theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 2 cho biết việc kiểm tra, kiểm soát được thực hiện theo kế hoạch của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội và kế hoạch riêng của đơn vị, nhằm phục vụ công tác quản lý thị trường dịp Tết Trung thu năm 2026.

Đội Quản lý thị trường số 2 tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường theo chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội.

Chú thích ảnh
Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em.

Trước đó, ngày 14/8, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 27 về kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố năm 2026.

Theo kế hoạch, lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, thu thập thông tin, kiểm tra những nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao, trong đó tập trung vào hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thực phẩm, bánh kẹo phục vụ Tết Trung thu và hàng hóa nhập khẩu.

Cùng với kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội sẽ đẩy mạnh giám sát hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, website và mạng xã hội.

Quang Phong/Báo TIin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Cấm xe buýt qua cầu Thăng Long vào khung giờ cao điểm từ ngày 9/10

Cấm xe buýt qua cầu Thăng Long vào khung giờ cao điểm từ ngày 9/10

Ngày 7/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, để bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long (giai đoạn 2), từ ngày 9/10 sẽ thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long.

Sau phản ánh của TTXVN: Người dân được đền bù hơn 6,9 tỷ sau ba năm bị thu hồi đất '0 đồng'

Sau phản ánh của TTXVN: Người dân được đền bù hơn 6,9 tỷ sau ba năm bị thu hồi đất '0 đồng'

Ngày 7/10, lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hộ gia đình ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp, xã Đình Cương người bị thu hồi 2,7ha đất để thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm Công nghiệp Hành Đức-Hành Minh năm 2023 nhưng không được đền bù hiện đã được UBND xã Đình Cương phê duyệt (phương án đợt 4, điều chỉnh bổ sung phương án đợt 1) đền bù số tiền hơn 6,9 tỷ đồng.

Bản đồ đồ uống Hà Nội mở hướng phát triển sản phẩm du lịch mới

Bản đồ đồ uống Hà Nội mở hướng phát triển sản phẩm du lịch mới

Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 dự kiến giới thiệu “Bản đồ du lịch đồ uống Hà Nội”, tích hợp mã QR, kết nối các quán cà phê, điểm thưởng thức đồ uống với hoạt động tham quan, văn hóa, ẩm thực, qua đó từng bước hình thành tour chuyên đề và mở rộng trải nghiệm cho du khách.