Hà Nội thông tin về kế hoạch sử dụng vaccine COVID-19

Dự kiến sẽ có trên 95% nhóm đối tượng ưu tiên đợt 1 (khoảng 7.235 người) nguy cơ cao mắc COVID-19 sống trên địa bàn Hà Nội sẽ được tiêm chủng vaccine phòng bệnh.

Ngày 8/3, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã có thông tin về việc tiếp nhận, sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 1 năm 2021.

Theo đó, trên 95% nhóm đối tượng ưu tiên đợt 1 (dự kiến khoảng 7.235 người) nguy cơ cao mắc COVID-19 sống trên địa bàn Hà Nội được tiêm chủng vaccine phòng bệnh.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhân viên y tế của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội). Ảnh chụp sáng 8/3/2021. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức.

Theo sở Y tế Hà Nội, các nhóm đối tượng gồm:

Nhóm 1: Người làm việc trong các cơ sở y tế

Là những người tiếp xúc trực tiếp với người bệnh hoặc bệnh phẩm của người bệnh nghi nhiễm, nhiễm COVID-19 bao gồm:

- Nhóm 1.1:

+Tại các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội: là cán bộ y tế thường xuyên trực tiếp khám hoặc khám sàng lọc, điều trị, chăm sóc người bệnh có nguy cơ nhiễm COVID-19, người bệnh nghi nhiễm COVID-19, người bệnh nhiễm COVID-19 tại các khoa Truyền nhiễm, khoa Hồi sức cấp cứu, khoa khám sàng lọc người nghi nhiễm COVID-19; nhân viên lấy mẫu và xét nghiệm bệnh phẩm nghi ngờ: dự kiến 810 đối tượng

- Nhóm 1.2:

+ Tại các đơn vị y tế dự phòng (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã và Trạm Y tế xã phường, thị trấn): cán bộ đội cơ động phòng chống dịch, cán bộ làm công tác điều tra dịch tễ, truy vết, giám sát dịch, xử lý dịch, lấy mẫu và xét nghiệm bệnh phẩm nghi ngờ COVID-19: dự kiến 2.937 đối tượng.

+ Ban chỉ đạo ngành Y tế: 30 đối tượng

- Nhóm 1.3: Tại đơn vị cấp cứu, vận chuyển người nghi nhiễm, nhiễm COVID-19: Cán bộ thuộc đơn vị cấp cứu và vận chuyển 115 tham gia cấp cứu, vận chuyển người nghi nhiễm, nhiễm COVID-19: 150 đối tượng

Nhóm 2: Là người tham gia phòng chống dịch

- Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp bao gồm: Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố; Ban chỉ đạo phòng chống dịch 30 quận, huyện, thị xã; Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã, phường, thị trấn của 20 quận, huyện có ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng (336 xã, phường, thị trấn) Dự kiến: 2.700

- Người làm việc tại các khu cách ly tập trung của thành phố (các khu cách ly tập trung do quân đội quản lý có thực hiện cách ly từ đầu năm 2021): 608

Tổng số vaccine tiêm đợt này được thực hiện từ ngày 9/3 đến 18/3; phạm vi áp dụng: 30 quận huyện toàn địa bàn Thành phố. Hình thức thực hiện là triển khai tiêm chiến dịch đồng loạt trên toàn thành phố trong thời gian ngắn nhất đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, hiệu quả.

Đối với các bệnh viện trong ngành trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, thực hiện tiêm chủng cho các đối tượng là cán bộ y tế của đơn vị và các đối tượng khác theo kế hoạch của địa phương.

Mỗi quận/huyện/ thị xã lựa chọn ít nhất 2 điểm tiêm tại phòng khám Đa khoa khu vực, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn hoặc tại 1 Bệnh viện trên địa bàn căn cứ vào số đối tượng cần tiêm của đơn vị mình; thực hiện tiêm chủng cho đối tượng là cán bộ tham gia khám sàng lọc, lấy mẫu, điều trị người mắc/nghi mắc COVID-19 tại các bệnh viện; thực hiện tiêm chủng cho cán bộ đội cơ động phòng chống dịch, cán bộ làm công tác điều tra dịch tễ, truy vết, giám sát dịch, xử lý dịch, lấy mẫu và xét nghiệm bệnh phẩm nghi ngờ COVID-19, ban chỉ đạo phòng chống dịch tại các Phòng khám đa khoa của Trung tâm Y tế hoặc Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

Đối với 5 quận, huyện có khu cách ly tập trung do quân đội quản lý có thực hiện cách ly từ đầu năm 2021 tại Hoàng Mai, Quốc Oai, Thanh Trì, Chương Mỹ, Hà Đông; các Trung tâm Y tế tổ chức 1 điểm tiêm lưu động tại khu cách ly tập trung do Trung tâm Y tế quận, huyện tổ chức.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.