Hà Nội thông qua 52 dự án, công trình trọng điểm

Sáng ngày 6/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.
Hà Nội thông qua 52 dự án, công trình trọng điểm ảnh 1

Kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV. Ảnh: TTXVN

Theo đó, căn cứ danh mục dự kiến công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 đã được Ban thường vụ Thành ủy thông qua, căn cứ các tiêu chí xác định công trình trọng điểm, khả năng cân đối và huy động nguồn vốn, UBND thành phố đã rà soát và đề xuất danh mục dự án, công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020.

Tổng số dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 là 52 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 503.374 tỷ đồng, nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020 khoảng 217.066 tỷ đồng. Chia theo lĩnh vực, hạ tầng giao thông đô thị với 38 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 452.239 tỷ đồng; lĩnh vực văn hóa xã hội với 10 dự án với tổng mức đầu thư khoảng 18.170 tỷ đồng; lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn với 2 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 8.170 tỷ đổng; lĩnh vực khoa học công nghệ với 1 dự án với tổng vốn là 495 tỷ đồng; lĩnh vực thông tin truyền thông với 1 dự án có nhu cầu vốn huy động là 15.000 tỷ đồng.

Để thực hiện các dự án trọng điểm, Hà Nội ưu tiên tập trung phân bổ vốn xây dựng cơ bản cho các dự án trọng điểm, áp dụng cơ chế điều hành linh hoạt vốn cho giải phóng mặt bằng, cho phép giải ngân theo phương án giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt, không phụ thuộc mức vốn giao theo kế hoạch. Hà Nội rà soát quỹ đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn vốn cho các công trình trọng điểm của Thành phố…

Giai đoạn 2011-2015, thành phố có 55 dự án công trình trọng điểm, với tổng mức đầu tư là 160.763 tỷ đồng, Tuy nhiên, do khó khăn về cân đối ngân sách nên đã điều chỉnh còn 32 dự án và giãn tiến độ. Trong đó có 5 công trình không hoàn thành tiến độ trong năm 2015 và phải đến năm 2016 mới hoàn thành.

Xuân Cường

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.