Hà Nội thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội chính thức được thành lập và ra mắt, với 70% vốn sở hữu Nhà nước.

Giới thiệu cụ thể về định hướng hoạt động, ông Trần Quang Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội cho biết, Trung tâm xây dựng cấu trúc phát triển dài hạn.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng.

Chiến lược đầu tiên của Trung tâm là tư duy đột phá, thu hút nguồn lực sáng tạo toàn cầu để giải quyết bài toán xã hội, đưa công nghệ. Chiến lược nổi bật của Trung tâm là hỗ trợ và thúc đẩy khoa học công nghệ và công nghiệp sáng tạo nội địa.

Trong năm 2026, Trung tâm thiết lập và đưa vào vận hành mạng lưới vườn ươm công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn Hà Nội, trong đó kết nối tối thiểu 20 tổ chức trong và ngoài nước, tạo nền tảng liên kết hệ sinh thái; triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; ươm tạo và hỗ trợ hình thành ít nhất 10 sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có khả năng bước ra thị trường…

Chú thích ảnh
Đại biểu tham dự lễ ra mắt Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, việc thành lập Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thành lập thêm một đơn vị, mà là kiến tạo mô hình “nhà nước định hướng - doanh nghiệp vận hành”, theo tinh thần chuyển từ chính sách sang thị trường, với hai đột phá chính.

Đó là đột phá về mô hình thể chế khi lần đầu tiên, Hà Nội thiết kế một tổ chức đổi mới sáng tạo theo cấu trúc công ty cổ phần có vốn nhà nước, nhưng vận hành hoàn toàn theo chuẩn mực quản trị doanh nghiệp hiện đại: minh bạch tài chính, kiểm soát rủi ro, chịu trách nhiệm trước cổ đông và pháp luật. 70% vốn sở hữu Nhà nước không để kiểm soát vi mô hoạt động kinh doanh, mà bảo đảm phục vụ mục tiêu phát triển Thủ đô.

Đột phá thứ hai nằm ở phương thức điều hành. Công ty được thiết kế như một đầu mối điều phối hệ sinh thái thay cho mô hình hỗ trợ phân tán trước đây. Thay vì mỗi sở ngành triển khai những chương trình riêng lẻ, rời rạc và thiếu liên thông, Công ty và mạng lưới đổi mới sáng tạo sẽ tổ chức lại dòng chảy đổi mới sáng tạo theo logic thị trường: đưa các bài toán phát triển của đô thị đến gần năng lực nghiên cứu của viện – trường; kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp với nhà đầu tư và thị trường; gắn sáng kiến công nghệ với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; và chuyển dữ liệu thành nền tảng cho sản phẩm, dịch vụ cụ thể.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng trao chứng nhận cho các đơn vị. 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ, các tập đoàn lớn, các quỹ đầu tư, các viện – trường, các tổ chức nghiên cứu và các đối tác trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành, coi đây là không gian hợp tác chung, nơi các bài toán phát triển của Hà Nội được đưa ra một cách công khai, nơi các giải pháp sáng tạo được thử nghiệm một cách có trách nhiệm, nơi nguồn lực công và tư được kết nối để tạo ra giá trị mới.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Càng dùng AI, doanh nghiệp càng lo mất dữ liệu

Càng dùng AI, doanh nghiệp càng lo mất dữ liệu

Doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng AI để nâng năng suất nhưng cũng lo ngại về bảo mật và nguy cơ mất dữ liệu. Theo đó, dữ liệu phân tán, tấn công mạng và khả năng phục hồi hạn chế đang đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp dệt may đổi mới công nghệ để giữ đơn hàng và lao động

Doanh nghiệp dệt may đổi mới công nghệ để giữ đơn hàng và lao động

Trong bối cảnh thị trường biến động, doanh nghiệp dệt may đang tìm thêm khách hàng, cải tiến quản trị và từng bước ứng dụng công nghệ xanh, công nghệ số. Quá trình này giúp doanh nghiệp nâng năng suất, đáp ứng các yêu cầu đơn hàng, đồng thời duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động.

Hàn Quốc: Chòm vệ tinh siêu nhỏ truyền ảnh mặt đất sau 14 giờ phóng

Hàn Quốc: Chòm vệ tinh siêu nhỏ truyền ảnh mặt đất sau 14 giờ phóng

Chòm vệ tinh siêu nhỏ NEONSAT của Hàn Quốc đã chụp và truyền thành công những hình ảnh mặt đất đầu tiên chỉ 14 giờ 29 phút sau khi được đưa lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Nuri ngày 7/10, cho thấy các vệ tinh và hệ thống thiết bị quan sát bước đầu hoạt động ổn định.