Hà Nội tạo đột phá trong phát triển du lịch

Thăng Long - Hà Nội có bề dày lịch sử ngàn năm văn hiến, với nhiều nét văn hóa đặc sắc, nhiều di tích lịch sử, làng nghề, lễ hội, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.
Hà Nội tạo đột phá trong phát triển du lịch ảnh 1

Tháp Rùa trên hồ Gươm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Sở Du lịch Hà Nội vừa đi vào hoạt động nhằm tăng cường quản lý về du lịch, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp đất và người Thủ đô đến du khách.

UBND thành phố Hà Nội đã quy hoạch phát triển du lịch Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và các đề án, dự án du lịch, với định hướng phát triển bền vững, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, thành phố coi trọng phát triển du lịch văn hóa, lấy du lịch văn hóa làm cơ sở, nền tảng phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí…

Ngành du lịch Hà Nội đang quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần “Tất cả vì du khách", tạo chuyển biến đột phá trong phát triển du lịch, xây dựng Hà Nội trở thành điểm đến “An toàn – thân thiện – chất lượng – hấp dẫn”. Từ nay đến hết năm 2015, ngành du lịch Hà Nội sẽ thực hiện nhiều công việc bản lề, tạo nền tảng để phát triển du lịch một cách bền vững như tổ chức tọa đàm giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp du lịch về tình hình hoạt động, cơ chế chính sách và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới về du lịch; tổ chức điều tra thông qua khách du lịch phục vụ công tác thống kê, phân tích thị trường khách đến Hà Nội; khảo sát thực trạng hệ thống cơ sở lưu trú; rà soát, thống kê các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, văn phòng đại diện, chi nhánh du lịch trên toàn địa bàn phục vụ công tác quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu.

Ngành du lịch Hà Nội cũng tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời nâng cấp trang website riêng về du lịch Hà Nội để du khách dễ dàng tìm hiểu qua địa chỉ: hanoitourism.gov.vn. Bên cạnh đó, ngành sẽ cho ra mắt Niên giám Khách sạn Hà Nội từ 3 đến 5 sao bằng 5 ngôn ngữ: Việt, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Thành phố sẽ đầu tư xây dựng các biển báo, pano, áp phích cỡ lớn đặt tại các đường lớn, vị trí trung tâm để tạo điểm nhấn, thu hút người xem. Thành phố sẽ tham gia hội chợ du lịch Jata tại Nhật Bản; đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn và đón tiếp khách tại một số làng nghề như: gốm sứ Bát Tràng (Gia Lâm); làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông); mây tre đan Phú Vinh (Chương Mỹ)…

Thành phố Hà Nội đã quy hoạch và đưa vào kế hoạch một số dự án, đề án lớn mang tầm bao quát, làm tiền đề cho phát triển các loại hình du lịch. Cụ thể, thành phố xây dựng Đề án “Điều tra thực trạng tài nguyên du lịch phục vụ công tác quản lý điểm đến du lịch Hà Nội”; Đề án “Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2030”; hỗ trợ Nhà hát chèo Hà Nội đầu tư vật chất biểu diễn rối nước phục vụ du khách; khảo sát, trao đổi kinh nghiệm khai thác giá trị di sản văn hóa để phát triển du lịch thuộc Đề án “Phát huy giá trị không gian lễ hội Gióng tại Gia Lâm và Sóc Sơn”; xây dựng quy hoạch phát triển du lịch Ba Vì – Suối Hai thành khu du lịch quốc gia đến năm 2020.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.