Hà Nội: Tặng bình cứu hoả, hướng dẫn PCCC cho nhiều hộ dân
Nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được lực lượng chức năng đến tận nhà tặng bình cứu hỏa, hướng dẫn cách sử dụng và các kỹ năng cơ bản phòng chống cháy nổ.
Sáng 14/7, trao đổi với báo Tin tức, ông Ngô Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Trống cho biết, phường đã trích ngân sách cùng với nguồn vốn xã hội hoá để mua 60 bình cứu hoả, chuyển đến 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, các chiến sĩ cảnh sát khu vực đã hướng dẫn người dân cách sử dụng thiết bị cũng như các kỹ năng PCCC cơ bản.
Bà Đỗ Thị Kim Phụng (trú tại số 8 Chân Cầm, phường Hàng Trống) xúc động khi nhận được sự quan tâm từ cán bộ địa phương. Theo bà, với người có hoàn cảnh khó khăn, sống một mình trong căn nhà nhỏ, nếu có cháy nổ chắc chắn sẽ rất lúng túng, thậm chí chưa biết phải làm sao để bảo vệ mình an toàn cũng như không để đám cháy bùng phát ảnh hưởng đến hộ xung quanh.
Nhiều hộ dân khác cũng vui mừng khi được tặng bình chữa cháy, bởi nếu có hỏa hoạn, chính chiếc bình này sẽ giúp dập tắt đám cháy kịp thời, đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và các hộ xung quanh.
Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức tại phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội):
Thực hiện cao điểm tuyên truyền PCCC, cán bộ phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm đã trao tặng 60 chiếc bình cứu hoả cho 30 hộ dân trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn.Những chiếc bình cứu hoả này được mua từ ngân sách của phường và nguồn vốn xã hội hoá.Lực lượng chức năng mang bình cứu hoả đến từng hộ dân.
Việc tặng bình cứu hỏa giúp bà con nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về PCCC, kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh.Chiến sĩ Công an phường Hàng Trống hướng dẫn bà Đỗ Thị Kim Phụng (số 8 phố Chân Cầm) cách sử dụng bình cứu hỏa.Đoàn cán bộ phường Hàng Trống cùng đại diện nhà hảo tâm trao tặng bình chữa cháy cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Chị Bùi Thị Loan (số 1 phố Chân Cầm) xúc độngxúc động khi được lực lượng chức năng đến tận nhà tặng bình cứu hỏa và hướng dẫn cách sử dụng.
Hà Nội xây dựng Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng phân nhóm xã, áp dụng các yêu cầu phù hợp với mức độ phát triển, nhằm nâng chất lượng xây dựng nông thôn mới, tạo cơ sở để các xã từng bước xây dựng mô hình nông thôn mới hiện đại.
Ngày 10/9, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ 23h ngày 11/9, thực hiện điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành và các khu vực lân cận phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), thành phố Hà Nội (giai đoạn 2).
Chiều 9/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.
Liên quan tới công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, chiều 9/9, Thành ủy Hà Nội đã ban hành công văn số 1212-CV/TU gửi Đảng ủy UBND Thành phố Hà Nội, yêu cầu khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ, báo cáo kết quả trước ngày 20/9/2026.
Xác định Vành đai 2.5 là công trình khẩn cấp nhằm gỡ điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, Hà Nội đang tăng tốc thi công, huy động tối đa nguồn lực, phấn đấu thông xe kỹ thuật dịp 10/10.