Hà Nội: Tạm giữ hơn 7.500 đôi giày dép giả mạo nhãn hiệu ZARA

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội về tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ trên nền tảng thương mại điện tử, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa phát hiện, tạm giữ lượng lớn sản phẩm giày dép có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ZARA.
Chú thích ảnh
Nhiều sản phẩm giày, dép, guốc mang nhãn hiệu ZARA được bày bán và lưu giữ với số lượng lớn, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 27/10, Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại Liền kề 6A-18, khu đấu giá Đồng Đanh – Đồng Cộc, phường Phú Lương, thành phố Hà Nội. Cơ sở do ông Phan Huy Dũng làm chủ, hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể nhưng chưa đăng ký theo quy định pháp luật.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện trong kho của cơ sở có nhiều sản phẩm giày, dép, guốc mang nhãn hiệu ZARA được bày bán và lưu giữ với số lượng lớn, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, tạm giữ số hàng để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Kết quả kiểm đếm ban đầu cho thấy, tổng cộng có 7.510 sản phẩm, gồm: 6.068 đôi guốc có in chữ “ZARA” trên sản phẩm và bao bì; 1.203 đôi dép gắn nhãn “ZARA”; 239 đôi giày mang nhãn hiệu “ZARA”.

Theo xác minh ban đầu, hoạt động kinh doanh của ông Dũng không có giấy phép, đồng thời vi phạm quy định về sử dụng nhãn hiệu, quyền sở hữu công nghiệp của doanh nghiệp nước ngoài được bảo hộ tại Việt Nam

Qua đấu tranh, ông Phan Huy Dũng khai nhận đã mua toàn bộ số hàng hóa này trôi nổi trên thị trường trong nước từ những người không quen biết, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Sau đó, ông Dũng tự chụp ảnh sản phẩm, đăng tải thông tin, hình ảnh và niêm yết giá bán trên trang Facebook cá nhân mang tên “Phùng Sim” để kinh doanh, buôn bán trực tuyến.

Chú thích ảnh
Nhiều sản phẩm giày, dép, guốc mang nhãn hiệu ZARA được bày bán và lưu giữ với số lượng lớn, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Ảnh: TTXVN phát

Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành lập biên bản, niêm phong và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ZARA, để phục vụ xác minh, điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan, bao gồm nguồn gốc hàng hóa, kênh tiêu thụ trực tuyến, hành vi vi phạm cụ thể của chủ cơ sở và phối hợp với chủ thể quyền sở hữu công nghiệp để xác định mức độ xâm phạm.

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, đây là một trong những vụ việc điển hình cho thấy thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm nhãn hiệu ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường không đăng ký kinh doanh, bán hàng qua tài khoản cá nhân và ngụy trang dưới dạng hàng xách tay để qua mặt người tiêu dùng và cơ quan quản lý.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm số hàng vi phạm. Ảnh: TTXVN phát

Trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường thành phố sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra trên không gian mạng, đặc biệt đối với các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, đồ tiêu dùng cao cấp, những lĩnh vực thường xuyên xuất hiện hàng giả, hàng nhái. Bên cạnh đó, Chi cục cũng khuyến cáo, người tiêu dùng nên chỉ mua hàng tại các kênh phân phối chính hãng, đồng thời chủ động tố giác các hành vi vi phạm để góp phần xây dựng thị trường lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính.

Quốc Lũy (TTXVN)

Dành cho bạn

Truy tố đối tượng trong nhóm ép 'con nợ' bỏ ma túy vào túi xách

Truy tố đối tượng trong nhóm ép 'con nợ' bỏ ma túy vào túi xách

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đào Hoài Điệp (sinh năm 1985, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) về tội “Cướp tài sản” (theo quy định tại Điều 168, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015) và tội “Giữ người trái pháp luật” (theo quy định tại Điều 123, khoản 1 – Bộ luật Hình sự năm 1999).

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.