Hà Nội: Tạm cấm xe qua đê Yên Nghĩa do xuất hiện 3 điểm sụt lún
Chiều 24/10, UBND quận Hà Đông và UBND phường Yên Nghĩa đã dựng rào chắn cấm hơn 100 mét đường đê Yên Nghĩa (đoạn qua sông Tả Đáy) do xuất hiện 3 điểm sụt lún, có nguy cơ mất an toàn giao thông.
UBND quận Hà Đông vừa có văn bản số 3288/UBND-KT về sự cố đê Yên Nghĩa tại vị trí K22+300 - K22+335. Theo đó, yêu cầu các đơn vị liên ngành kiểm tra, rà soát, cảnh báo người dân và các phương tiện không đi qua khu vực xảy ra sự cố sụt lún; dựng rào chắn và đặt các biển cảnh báo.
Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức vào chiều 24/10 tại UBND phường Yên Nghĩa, lực lượng liên ngành của UBND quận Hà Đông và phường Yên Nghĩa đang họp khẩn bàn giải pháp khắc phục sự cố sụt lún và hạn chế ùn tắc giao thông trên tuyến.
Trước mắt, lực lượng liên ngành của địa phương đã tạm cấm lưu thông từ Quốc lộ 6 lên đê Tả Đáy, cấm ô tô có trọng tải từ 1,25 tấn trở lên và xe ô tô 16 chỗ trở lên. 17 biển cấm đã được đặt tại nhiều điểm, dự kiến lực lượng chức năng sẽ cắm thêm 2 điểm cảnh báo nữa là 19 điểm. Khoảng 100 mét đường trên đê Yên Nghĩa được dựng rào chắn tại điểm sụt lún nghiêm trọng.
Lực lượng chức năng xác định có 3 điểm sụt lún trên đê Yên Nghĩa sau bão Yagi.Hai điểm sụt lún nhẹ hơn đã được UBND phường Yên Nghĩa chủ động đắp vá và cắm biển cảnh báo.Đối với điểm sụt lún còn lại có tính chất nghiêm trọng, rào chắn đã được dựng lên cấm các phương tiện qua lại.Hệ thống rào chắn được dựng từ ngày 23/10/2024.
Lực lượng chức năng có mặt kịp thời đánh giá thiệt hại.Mặt đê Yên Nghĩa xuất hiện nhiều vết nứt rộng trên 20 cm.Một số vị trí khác, mặt đường trên đê xuất hiện vết đứt gãy sâu.Sự cố này được cho là do ảnh hưởng bởi bão Yagi.
Phần đứt gãy sụt lún xuất hiện ở mặt đê hướng ra sông.
Nhiều cột mốc giới đên đê bị hư hỏng.
Chiều cùng ngày, do chưa nắm được việc cấm đường, các phương tiện vẫn di chuyển trên đê Yên Nghĩa.
Do cấm đường nên các phương tiện đành phải di chuyển tuyến đường dưới, dẫn đến xung đột giao thông.
Nhiều người dân bất ngờ về việc cấm đường trên đê Yên Nghĩa.
Đến 16 giờ ngày 24/10, xuất hiện tình trạng ùn tắc
Hiện trọng tải của đê Yên Nghĩa đáp ứng cho xe dưới 10 tấn.
Một số vị trí đê cho phép xe có trọng tải 12 tấn lưu thông.
Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết, thường xuyên có xe vượt tải trọng qua lại trên đê.
UBND quận Hà Đông đã có văn bản yêu cầu phường Yên Nghĩa phối hợp với UBND huyện Hoài Đức, Hạt quản lý đê số 14 khẩn trương xử lý sự cố.
Vị trí sụt lún nghiêm trọng nhìn từ trên cao.
Lực lượng liên ngành đang họp khẩn tại trụ sở UBND phường Yên Nghĩa, cách vị trí sụt lún bị cấm đường khoảng 2 km.
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.