Hà Nội sớm phát triển mạnh kinh tế số

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Hà Nội cần đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp số, startup, để tạo đà cho phát triển kinh tế số, tạo bứt phá cho phát triển kinh tế xã hội Hà Nội.
Chú thích ảnh
Sở TTTT Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đó là định hướng mà Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông (TTTT) Phạm Anh Tuấn chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm nhiệm vụ năm 2021 của Sở TTTT Hà Nội ngày 20/1.

“Trong công cuộc chuyển đổi số, doanh nghiệp có vai trò quan trọng, nhất là địa bàn như Hà Nội. Đây là giai đoạn thứ 2 mà ngành TTTT cần phát huy vai trò tiên phong. Trước hết là xây dựng hệ thống hạ tầng số, nhất là dùng chung hạ tầng; trong đó có việc nâng cao chất lượng hạ tầng 4G và thử nghiệm 5G. Đồng thời, Sở TTTT Hà Nội triển khai khai và hướng dẫn các đơn vị dùng chung nền tảng Make in Vietnam để tiết kiệm chi phí, tăng nhanh tốc độ số hóa”, ông Phạm Anh Tuấn cho biết.

Theo Sở TTTT Hà Nội, trên địa bàn thành phố có hơn 9.300 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử với tổng doanh thu khoảng 12,8 tỷ USD, thu hút hơn 207.000 lao động. Đến ngày 31/12/2020, thành phố đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 294 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử; trong đó có 69 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới với tổng vốn gần 32 triệu USD.

Trong năm 2020, Hà Nội cũng là địa phương đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Do đó, năm 2021, Sở TTTT Hà triển khai và hướng dẫn các đơn vị của Thành phố thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến 2025, định hướng đến 2030”; kiến trúc Chính quyền điện tử TP Hà Nội; chương trình Chuyển đổi số TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030...

”Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy phát triển công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông làm nền tảng cho phát triển Chính quyền điện tử TP Hà Nội; triển khai, nâng cấp và duy trì bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp; hướng dẫn các đơn vị áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin mạng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; triển khai nâng cấp và duy trì Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC)...”, ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở TTTT Hà Nội cho biết.

Sở TTTT Hà Nội tham mưu UBND thành phố thành lập và vận hành Trung tâm Báo chí thành phố Hà Nội để xử lý các vấn đề “nóng” báo chí quan tâm; đồng thời triển khai họp báo một tháng/lần.
Xuân Cường/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.