Hà Nội sớm có chính sách ưu đãi doanh nghiệp công nghệ thông tin

Ngày 23/4, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn.

Ngày 23/4, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn.

Hà Nội sớm có chính sách ưu đãi doanh nghiệp công nghệ thông tin ảnh 1

Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội báo cáo tình trạng phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn

Theo Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Hà Nội, lĩnh vực CNTT Hà Nội trong những năm gần đây tuy chịu nhiều tác động của suy thoái kinh tế nhưng vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng và phát triển ổn định với khoảng gần 5.000 doanh nghiệp (DN) hoạt động liên quan đến công nghiệp CNTT. Chỉ số sản xuất - kinh doanh CNTT của Hà Nội năm 2014 tăng 1 bậc so với năm 2013 và đứng ở vị trí thứ 5/63 tỉnh, thành phố.

Để lĩnh vực CNTT Hà Nội phát triển, các doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất UBND Thành phố, cơ quan quản lý nhà nước sớm triển khai cơ chế chính sách ưu đãi cho DN CNTT, trong đó có các DN hoạt động tại các khu CNTT tập trung. Thành phố Hà Nội sớm tạo điều kiện cho DN bố trí thêm địa điểm, mặt bằng cho DN thuê để sản xuất; đồng thời có chính sách hỗ trợ phát triển các lĩnh vực, sản phẩm, dịch vụ CNTT, sản xuất những sản phẩm “xanh”…

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở TTTT cần tham mưu đề xuất để Thành phố tổ chức giải thưởng tôn vinh DN CNTT hoạt động trên địa bàn theo định kỳ; đồng thời Sở TTTT tập hợp kiến nghị của DN để tham mưu cho Thành phố hướng giải quyết, xử lý.

PV

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.