Hà Nội số hoá toàn diện từ phôi thẻ PET đến VNeTraffic

Trong lộ trình hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, Hà Nội đang từng bước triển khai đồng bộ các giải pháp số hóa, từ cấp đổi giấy phép lái xe vật lý bằng thẻ PET đến tích hợp, quản lý dữ liệu trên ứng dụng VNeTraffic; tạo thuận lợi tối đa cho người dân và nâng cao hiệu quả quản lý.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) cho biết, trong tuần qua, từ ngày 17 đến 23/12/2025, đơn vị đã tiếp nhận 9.753 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe. Cùng thời gian này, lực lượng chức năng đã tổ chức in 18.200 phôi giấy phép lái xe vật lý (thẻ PET), bình quân mỗi ngày gần 3.000 thẻ, bảo đảm tiến độ trả kết quả đúng hẹn.

Đáng chú ý, việc tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe được triển khai tại 126 đơn vị Công an cấp xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Thay vì tập trung đông tại các điểm cấp đổi tuyến thành phố, người dân có thể thực hiện thủ tục ngay tại địa bàn cư trú. Riêng trong tuần qua, Công an cấp xã trên địa bàn Thủ đô đã trực tiếp xử lý 5.880 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe mô tô, góp phần giảm tải áp lực cho tuyến trên.

Chú thích ảnh
Hà Nội tăng tốc cấp đổi giấy phép lái xe, mỗi ngày in gần 3.000 thẻ PET.

Ghi nhận vào sáng 25/12 tại Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (số 2 Phùng Hưng, phường Hà Đông), công tác tiếp nhận và trả kết quả diễn ra trật tự, nhanh gọn. Người dân đến làm thủ tục được hướng dẫn cụ thể, thời gian chờ đợi được rút ngắn so với trước đây.

Ông T.Đ.T (sinh năm 1973, trú tại phường Bồ Đề) cho biết, việc cấp đổi giấy phép lái xe thẻ PET hiện nay thuận lợi hơn nhiều. “Tôi làm thủ tục nhanh, không phải đi lại nhiều lần. Đặc biệt, giấy phép lái xe đã được tích hợp trên ứng dụng VNeTraffic nên rất tiện khi tham gia giao thông”, ông T. chia sẻ.

Song song với việc cấp đổi giấy phép lái xe vật lý, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tập trung hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeTraffic. Trong tuần qua, đã có 17.609 lượt công dân được hỗ trợ tích hợp dữ liệu trên ứng dụng này. Đây được xác định là giải pháp quan trọng nhằm kết nối dữ liệu giấy phép lái xe với hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng, cán bộ Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho biết, theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, công dân khi làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe phải hoàn thành các nghĩa vụ xử phạt vi phạm hành chính trước đó. Thực tế cho thấy, không ít trường hợp chỉ phát hiện vi phạm “phạt nguội” khi đến làm thủ tục, dẫn đến hồ sơ bị gián đoạn.

“VNeTraffic cho phép người dân nhận thông báo kịp thời nếu phương tiện hoặc người điều khiển bị hệ thống giám sát ghi nhận vi phạm. Điều này giúp công dân chủ động xử lý sớm, tránh tình trạng dồn vi phạm, đồng thời bảo đảm quá trình cấp đổi giấy phép lái xe diễn ra thông suốt, minh bạch”, Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng nhấn mạnh.

Cùng với đó, Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đang tập trung nguồn lực thực hiện kế hoạch làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe. Đến nay, hệ thống đã ghi nhận 750.737 lượt truy cập gửi ảnh giấy phép lái xe mô tô bìa giấy qua ứng dụng iHanoi. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ công tác đối soát, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia, hướng tới chuyển đổi toàn bộ giấy phép lái xe sang vật liệu PET.

Việc chuyển đổi từ giấy bìa sang thẻ PET không chỉ giúp tăng độ bền, hạn chế hư hỏng, làm giả giấy tờ mà còn là điều kiện bắt buộc để tích hợp thông tin vào tài khoản định danh điện tử. Qua đó, công tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng và việc tra cứu thông tin của người dân được thực hiện nhanh chóng, chính xác hơn, phù hợp với yêu cầu quản lý trong giai đoạn chuyển đổi số toàn diện.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.