Hà Nội: Số ca mắc sốt xuất huyết có thể tiếp tục gia tăng

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, thời gian tới, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội có thể tiếp tục gia tăng.
Hà Nội: Số ca mắc sốt xuất huyết có thể tiếp tục gia tăng ảnh 1

Phó Gíam đốc Sở y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh kiểm tra vệ sinh những nơi có nguy cơ dẫn dịch bệnh. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Nguyên nhân do thời tiết mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều, muỗi phát triển mạnh và ý thức phòng chống dịch bệnh của người dân chưa cao, còn chủ quan, lơ là. Đặc biệt, việc tác nhân gây bệnh là vi rút Dengue có thêm tuýp D4, cũng sẽ làm gia tăng số trường hợp mắc bệnh.

“Hà Nội nằm trong bối cảnh chung về sự gia tăng dịch sốt xuất huyết giống như các tỉnh, thành phố khác của cả nước. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với xu hướng của thế giới và các nước trong khu vực. Ngoài ra, Hà Nội cũng là địa bàn dân số đông, mật độ cao, tốc độ đô thị hóa cao, nhiều người ngoại tỉnh đến làm ăn và sinh sống. Có đến 40% số người mắc sốt xuất huyết là học sinh sinh viên và lao động ngoại tỉnh”, ông Hoàng Đức Hạnh cho biết thêm.

Theo ông Hoàng Đức Hạnh, công tác phòng, chống sốt xuất huyết, xử lý các ca sốt xuất huyết tại cộng đồng còn gặp rất nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân chính là do việc diệt bọ gậy, phun hóa chất chống dịch tại các khu vực ổ dịch còn chưa được thực hiện triệt để do nhiều hộ gia đình đi vắng tại thời điểm nhân viên đến phun thuốc hoặc không hợp tác với nhân viên y tế. Tại nhiều khu đất trống, khu đất xen kẹt, công trường, khu vực xây dựng chưa hoàn thiện… còn rất nhiều dụng cụ chứa nước là nơi phát sinh các ổ bọ gậy và tác nhân lây truyền bệnh.

Mặc dù dịch vẫn trong tầm kiểm soát, song ngành Y tế Hà Nội vẫn tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng dịch. Theo đó, ngành Y tế thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp chuyên môn kỹ thuật như giám sát điều tra xử lý ổ dịch sốt xuất huyết tại cộng đồng, thực hiện sớm công tác cấp cứu điều trị cho người bệnh mắc sốt xuất huyết để hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong; đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế cho công tác phòng chống dịch.  Bên cạnh đó, ngành Y tế Hà Nội tiếp tục huy động các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tham gia vào công tác phòng, chống dịch mà cụ thể là tham gia vào chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh.

“Ngành Y tế Hà Nội rất mong các quận, huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các cá nhân, đơn vị, tập thể không hợp tác trong chiến dịch vệ sinh môi trường, phun hóa chất cần phải được cương quyết xử lý”, ông Hoàng Đức Hạnh nhấn mạnh.

Mặc dù chưa tới đỉnh dịch (từ tháng 9-11 hàng năm), song từ đầu năm đến ngày 25/7, toàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 6.699 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, đã điều trị khỏi bệnh trên 90%, có 3 trường hợp tử vong. Các địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao là quận Đống Đa, quận Hoàng Mai quận Hai Bà Trưng, huyện Thanh Trì, quận Thanh Xuân và quận Hà Đông.

Nguyễn Cúc (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).