Hà Nội sẽ thu hồi 1.375 ha đất

UBND TP Hà Nội cho biết, năm 2015, thành phố dự kiến thu hồi 1.375 ha đất để triển khai thực hiện 565 công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
UBND TP Hà Nội cho biết, năm 2015, thành phố dự kiến thu hồi 1.375 ha đất để triển khai thực hiện 565 công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố sẽ được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách xây dựng cơ bản năm 2015 của HĐND thành phố. Kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách của cấp huyện do UBND cấp huyện bố trí. Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí.
Danh mục các công trình, dự án dự kiến thu hồi đất năm 2015 phải nằm trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) cấp huyện đã được thành phố phê duyệt và có trong danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện dự kiến trình UBND thành phố phê duyệt.
Dự kiến, năm 2015 thành phố có 300 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ với tổng diện tích 575 ha; trong đó, đất trồng lúa 296 dự án (571 ha), đất rừng phòng hộ 4 dự án (4 ha).
Minh Nghĩa

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.