Hà Nội: Sẽ kiểm tra, xử lý đơn vị sai phạm trong sử dụng cần cẩu công trình

Hiện trên địa bàn Hà Nội có vài trăm cẩu tháp, cần vận thăng hoạt động trên các công trường. Việc quản lý loại phương tiện này thường do Sở Xây dựng và Sở Lao động Thương binh Xã hội thực hiện.
Theo thông lệ, trước mùa mưa bão, hai cơ quan trên thường tổ chức các đoàn kiểm tra giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề, phương án thi công của cẩu tháp hoặc cần vận thăng và đơn vị vận hành phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xảy ra sự cố với phương án đã thi công đưa ra.
Hà Nội: Sẽ kiểm tra, xử lý đơn vị sai phạm trong sử dụng cần cẩu công trình ảnh 1

Hà Nội hiện có vài trăm cẩu tháp, cần vận thăng hoạt động trên các công trường. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Theo Chỉ thị 08 của thành phố Hà Nội về giám sát hoạt động của cẩu tháp, cần vận thăng, đơn vị thi công chỉ được phép cho thiết bị vận hành từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng ngày hôm sau nếu cần cẩu vượt quá giới hạn công trình. Dù quy định khá chặt chẽ đầy đủ đồng thời nhắc nhở xử phạt nhưng theo ghi nhận thực tế, nhiều đơn vị thi công vẫn cho cẩu tháp, cần vận thăng hoạt động chưa tuân thủ đúng quy định, dẫn đến nhiều vụ tai nạn xảy ra. Mới nhất, khoảng 19 giờ tối ngày 5/10, tại một công trường xây dựng trên phố Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang hoạt động thì 2 cần vận thăng bất ngờ đổ sập xuống. Rất may, 2 cần cẩu trên đều đổ xuống trong công trường và không ai gặp nạn. Tại hiện trường, 1 chiếc cần cẩu loại lớn màu xanh đã gãy đổ đè lên các bể chứa xi măng. Chiếc còn lại cũng bị đổ nghiêng. Do sự cố cần vận thăng nằm trong phạm vi công trường nên không ảnh hưởng đến giao thông khu vực. Trước đó, đầu tháng 5/2017, một vụ tai nạn lao động liên quan đến cẩu nâng hạ thiết bị trên cao tại khu chung cư 16 tầng thuộc dự án Thanh Hà Cienco 5, xã Cự Khê, Thanh Oai khiến 3 công nhân bị thương. Liên quan đến sự việc các cần cẩu tháp, cần vận thăng liên tiếp gây ra tai nạn trên địa bàn, ông Ứng Văn Thành, Chi cục Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng Hà Nội - đơn vị chịu trách nhiệm cấp phép quản lý cẩu tháp đánh giá: “Qua kiểm tra thực tế, chúng tôi nhận thấy các sự cố xảy ra phần lớn do ý thức của người lao động như việc kiểm tra cáp, kiểm tra móc cáp chưa đúng với các biện pháp thi công, sử dụng cáp sai với tải trọng cho phép, dẫn tới hiện tượng đứt cáp, tuột cáp khiến vật liệu rơi xuống gây sự cố”. Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thời gian tới, các phòng chức năng của sở sẽ phối hợp với đơn vị liên quan, chính quyền một số địa phương kiểm tra các đơn vị thi công có sử dụng cần cẩu tháp, cần vận thăng để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa xử lý sai phạm, đảm bảo tính mạng của người dân, chất lượng công trình.
Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.