Hà Nội sắp mưa to kèm lốc sét, cảnh báo ngập lụt khu vực trũng thấp

Dự báo chiều tối và đêm 20/6, khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nguy cơ xảy ra ngập úng tại các khu vực trũng thấp.
Chú thích ảnh
Cảnh báo Hà Nội mưa to kèm lốc sét gây ngập lụt khu vực trũng thấp tối 20/6. Ảnh TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén dịch dần xuống phía Nam, kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ tối 20 - 22/6, Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, tập trung vào chiều tối và đêm. Lượng mưa phổ biến 40 - 100mm, một số khu vực có thể cao hơn 100mm. Trong khoảng thời gian trên, thời tiết tại Hà Nội sẽ dịu mát, nhiệt độ giảm nhẹ, cảm giác dễ chịu hơn so với những ngày trước đó.

Tại các tỉnh trung du và vùng núi phía Bắc, từ chiều tối 20 - 22/6, tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Một số nơi có thể xuất hiện mưa rất to, lượng mưa phổ biến 60 - 150mm, cá biệt có nơi cao hơn 300mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Ngoài ra, chiều tối và đêm 20/6 khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 - 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các đợt mưa lớn có thể đi kèm với dông, lốc, sét và gió giật mạnh, dễ làm gãy đổ cây xanh, biển hiệu, ảnh hưởng đến nhà cửa, công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể làm quá tải hệ thống tiêu thoát nước, gây ngập úng tại các tuyến phố, khu đô thị, vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt, giao thông đi lại của người dân.

Do ảnh hưởng của mưa lớn ở Bắc Bộ, từ đêm 20 - 22/6, trên thượng lưu sông Thao, sông Lô và các sông nhỏ thuộc khu vực miền núi phía Bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ dao động từ 2 - 4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động cấp 1 - 2; hạ lưu sông Thao, sông Lô ở dưới mức báo động cấp 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, cùng với đó là nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực miền núi. Các địa phương vùng núi cần đặc biệt lưu ý đến công tác sơ tán dân khỏi vùng có nguy cơ cao, tăng cường lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở và tuyên truyền người dân không di chuyển qua suối, ngầm tràn trong thời điểm mưa lớn kéo dài.

Trước diễn biến thời tiết trên, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia khuyến cáo, khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố. Người dân và chính quyền cần chủ động theo dõi thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, để chủ động phòng tránh.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.