Hà Nội quyết thu hồi toàn bộ bán đảo hồ Đống Đa làm vườn hoa

UBND phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội) sẽ thu hồi hơn 5.600 m2 bán đảo hồ Đống Đa để xây dựng vườn hoa, khu vui chơi phục vụ cộng đồng.

Ngày 12/8, đại diện UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn địa phương về việc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hà Thủy (Công ty Hà Thủy) xin giữ lại công trình nhà 2 tầng và các hạng mục phụ trợ ở bán đảo hồ Đống Đa để tiếp tục kinh doanh.

Theo đó, cơ quan chức năng trên địa bàn sẽ tiếp tục giải phóng mặt bằng và đầu tư cải tạo bán đảo hồ Đống Đa theo đúng quy hoạch đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt. Dự án được thực hiện nhằm xây dựng công viên cây xanh, tạo không gian xanh, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Chú thích ảnh
Phường Ô Chợ Dừa đang thực hiện các bước để thu hồi bán đảo hồ Đống Đa làm vườn hoa, sân chơi. Ảnh: Quang Phong

Trước đó, vào cuối tháng 6, UBND quận Đống Đa cũ đã ban hành thông báo thu hồi hơn 5.600 m2 đất của Công ty Hà Thủy, bao gồm toàn bộ công trình nhà 2 tầng và các hạng mục phụ trợ để thực hiện dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ Đống Đa, tạo thêm không gian mở cho khu vực này.

Tuy nhiên, sau đó, Công ty Hà Thủy đã có văn bản kiến nghị xin được giữ lại khoảng 568 m2 (gồm nhà 2 tầng và phụ trợ vui chơi giải trí) để khai thác kinh doanh.

Về việc này, trong văn bản phản hồi, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, ngày 28/2, sở đã có văn bản hướng dẫn UBND quận Đống Đa cũ, trong đó xác định rõ thẩm quyền quyết định thu hồi đất thuộc UBND quận. Do đó, sở đề nghị Công ty Hà Thủy liên hệ với UBND phường Ô Chợ Dừa để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tháng 7/2024, quận Đống Đa cũ khởi công dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cảnh quan đô thị hồ Đống Đa rộng khoảng 13,3 ha. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 297 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 252 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành dự án dự kiến trong năm 2025.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.