Hà Nội phát hiện nhiều hàng giả, hàng nhái tại cơ sở kinh doanh

Lực lượng chức năng TP Hà Nội vừa phát hiện, xử lý hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa nhập lậu trên địa bàn phường Phú Lương, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) vừa phối hợp với Công an phường Phú Lương tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa nhập lậu, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở, hàng hóa vi phạm trên địa bàn phường Phú Lương.

Cụ thể, ngày 4/8, Công an phường Phú Lương phối hợp Đội Quản lý thị trường số 11 kiểm tra hộ kinh doanh H.H. tại tổ dân phố 18, phường Phú Lương. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác tạm giữ 30 máy sấy tóc gắn nhãn hiệu Philips trên sản phẩm, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm 4,5 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 11 dự kiến xử phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng đối với hành vi trên theo quy định.

Tiếp đó, ngày 12/8, Công an phường Phú Lương phối hợp Đội Quản lý thị trường số 11 kiểm tra hộ kinh doanh Ng.H.G. tại tổ dân phố 14, phường Phú Lương.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh 900 viên thả bồn cầu nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm là 21,6 triệu đồng. Cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 11 ban hành quyết định xử phạt 8 triệu đồng đối với hộ kinh doanh về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu theo quy định tại Nghị định 98.

Các vụ việc cho thấy công tác phối hợp giữa Công an phường Phú Lương và lực lượng Quản lý thị trường trong kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh trên địa bàn đang được tăng cường. Qua đó, các hành vi vi phạm được kịp thời phát hiện, xử lý, góp phần phòng ngừa tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu và hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm từ lâu đã là vấn đề thường trực tại nhiều trục đường chính của TP Hồ Chí Minh.

Gỡ điểm nghẽn giao thông TP Hồ Chí Minh bằng AI và hạ tầng số

Ùn tắc giao thông đang gây thiệt hại ước tính lên tới 6 tỷ USD mỗi năm cho TP Hồ Chí Minh. Thay vì trông chờ mở đường, Thành phố đang tháo gỡ điểm nghẽn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), phân luồng linh hoạt và các quyết sách đô thị mới nhất năm 2026.

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Đi bất cứ đâu, từ nhà hàng, quán cà phê, trên đường phố, không khó bắt gặp hình ảnh người lớn, trẻ em hễ có thời gian rảnh là chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Những video ngắn, trong đó có phim ngắn được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đang xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội, trở thành một dạng nội dung dễ tiếp cận và dễ tiêu thụ trong đời sống số.