Hà Nội phát động thi đua hoàn thành kinh tế- xã hội năm 2014

Ngày 17/1, UBND TP Hà Nội tổ chức triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ; phát động thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014, chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014).

Ngày 17/1, UBND TP Hà Nội tổ chức triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ; phát động thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014, chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014).

Hà Nội phát động thi đua hoàn thành kinh tế- xã hội năm 2014 ảnh 1

Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Thảo tặng cờ thi đua cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013

Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Thảo cho biết: Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ  là nghị quyết rất quan trọng để thảo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế phát triển; yêu cầu các cấp, các ngành, bám sát và nghiêm túc thực hiện để phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014, chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hàng đầu của TP Hà Nội năm 2014 là tập trung tháo gỡ khó khăn phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng cao hơn và bền vững hơn (phấn đấu đạt từ 8,5-9%). Thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật và xây dựng nông thôn mới. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước và xử lý nợ đọng thuế. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng, giao thông, môi trường, đồng thời chú trọng chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, lao động, việc làm.

Năm 2014, Hà Nội chọn là năm “Trật tự và văn minh đô thị”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường để thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp hơn; tăng cường trật tự an toàn giao thông đảm bảo đường thông, hè thoáng; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong đó, cần chú trọng các giải pháp trước tiên là tuyên truyền vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân; đồng thời phát động phong trào thi đua, vừa duy trì thường xuyên, vừa tổ chức các đợt ra quân cao điểm; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Chủ tịch yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã phải xây dựng kế hoạch cụ thể của địa phương, đơn vị, thời gian xong trước ngày 25/1. Trong đó chọn ra những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tạo ra sự chuyển biến rõ nét. Trước mắt, TP xác định các tuyến đường vành đai và đường xuyên tâm để tập trung lập lại trật tự đô thị, trật tự giao thông.

XC

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.