Hà Nội: Phấn đấu đón 30 triệu khách du lịch vào năm 2030

Ngày 6/5, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1779/UBND-KT về việc thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chú thích ảnh
Khách du lịch quốc tế tham quan đền Ngọc Sơn (Hà Nội). Ảnh: Thanh Hà/TTXVN

Mục tiêu của Quy hoạch này là thúc đẩy phát triển du lịch, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch, đưa du lịch Thủ đô trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai một số nhiệm vụ cụ thể. Sở Du lịch sẽ chủ trì thực hiện các kế hoạch về Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, với mục tiêu đón 30 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế, và đạt doanh thu 30 tỷ USD từ du lịch; cung cấp thông tin đầy đủ về Quy hoạch và Kế hoạch triển khai cho các đơn vị liên quan. Đặc biệt, Sở sẽ tập trung vào việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành du lịch, xây dựng hệ thống bản đồ số du lịch và duy trì quản lý dữ liệu ngành.

Sở Tài chính sẽ phối hợp xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và danh mục dự án kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực du lịch. Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ đẩy nhanh việc lập quy hoạch cho các khu vực tiềm năng phát triển du lịch quốc gia, bao gồm Khu du lịch Ba Vì và khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Sở Xây dựng sẽ phối hợp triển khai cải tạo các công viên và phát triển hạ tầng bến cảng du lịch, trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ rà soát các dự án đầu tư du lịch gắn với bảo vệ môi trường. Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tham mưu triển khai các mô hình phát triển thương mại và văn hóa, trong khi Sở Công Thương sẽ xây dựng Trung tâm thiết kế và quảng bá sản phẩm OCOP.

UBND các quận, huyện, thị xã được yêu cầu ưu tiên ngân sách cho các dự án đầu tư hạ tầng tại các điểm đến du lịch trọng điểm, đồng thời hoàn thành các đề án quy hoạch văn hóa, du lịch quan trọng.
Tổng Công ty Du lịch sẽ quản lý và bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa tại các cơ sở kinh doanh du lịch, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cải tạo, xây dựng mới.

Với những nhiệm vụ cụ thể và quyết tâm cao, đến năm 2030 sẽ phát triển mạnh mẽ hệ thống du lịch, góp phần vào sự phát triển kinh tế bền vững của thành phố.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Ban Quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng) đã đưa vào khai thác thêm các điểm ngắm cảnh mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới trải nghiệm, thu hút thêm du khách đến danh thắng nơi biên cương Tổ quốc.

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Sở hữu những đồi chè xanh mướt, cảnh quan hồ, núi rừng đa dạng cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc, Thái Nguyên có nhiều lợi thế phát triển du lịch xanh, bền vững.