'Hà Nội ngày trở về' với những người con xa xứ tại CHLB Đức

Ngày 8/10 tại Nhà Văn hoá Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin, Hội người Hà Nội tại CHLB Đức đã tổ chức chương trình "Hà Nội ngày trở về" để chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023).

Chương trình có sự hiện diện của lãnh đạo Đại sứ quán, đại diện các hội đoàn cùng hàng trăm bà con người Hà Nội và những người yêu mến Hà Nội từ khắp mọi miền ở Đức đã về dự. Đặc biệt, đoàn công tác Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam (VPDF) do Chủ tịch Hà Hùng Cường dẫn đầu đang có chuyến thăm làm việc tại Đức, cũng đã tới dự và chung vui cùng những người con Hà Nội. 

Chú thích ảnh
 Ông Công Việt Cường, Chủ tịch Hội người Hà Nội phát biểu tại sự kiện.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Hội người Hà Nội Công Việt Cường đã nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của sự kiện lịch sử ngày 10/10 cách đây 69 năm khi bộ đội ta từ các hướng tiến vào giải phóng và tiếp quản thủ đô trong rừng cờ hoa rực rỡ, trong tiếng reo hò của hàng chục vạn đồng bào. Hình ảnh hào hùng ấy mãi đọng lại trong lòng người dân thủ đô, truyền cảm hứng và trở thành niềm tự hào của người Hà Nội qua các thế hệ.

Theo ông Công Việt Cường, Hội người Hà Nội kể từ khi được thành lập cách đây 13 năm luôn là mái nhà chung đầm ấm, một sân chơi bổ ích cho những người con Hà Nội, luôn gương mẫu và đồng hành với các hoạt động cộng đồng. Bên cạnh đó, Hội cũng luôn hướng về Hà Nội với những việc làm thiết thực, tình nghĩa, như quyên góp ủng hộ trẻ khuyết tật ở Hà Nội hay gần đây nhất là hành động chung tay giúp vơi bớt nỗi đau cho các gia đình trong vụ hoả hoạn chung cư mini ở Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Với chủ đề "Hà Nội ngày trở về" trong chương trình chào mừng ngày giải phóng thủ đô năm nay, ông hy vọng những người con Hà Nội trong lần trở về bằng ký ức này sẽ luôn vững tinh thần và tự hào về quê hương, về sự phát triển và phồn vinh của đất nước.

Chú thích ảnh
 Đại sứ Vũ Quang Minh phát biểu tại sự kiện.

Đại diện Đại sứ quán, Đại sứ Vũ Quang Minh cũng điểm lại ý nghĩa ngày này 69 năm trước khi "trái tim hồng" của đất nước Việt Nam được sạch bóng quân thù, đồng thời nhấn mạnh rằng chương trình "Hà Nội ngày trở về" không chỉ dành riêng cho những người con Hà Nội mà trên tất cả đó còn là thủ đô yêu dấu, là nơi trở về của tất cả những con Việt đang xa xứ.

Nhân dịp này, Đại sứ cũng đánh giá cao các hoạt động của Hội người Hà Nội trong suốt thời gian qua với nhiều đóng góp cho sự phát triển không những của cộng đồng người Việt ở Đức mà còn hướng về quê hương bằng các hành động hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở trong nước, và luôn đồng hành với các hoạt động của Cơ quan đại diện trong các hoạt động đối ngoại ở Đức thời gian qua.

Nhân dịp này, thay mặt VPDF, Phó Chủ tịch VPDF Đoàn Xuân Hưng, nguyên Đại sứ tại CHLB Đức, phát biểu bày tỏ vui mừng và xúc động được tới dự cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa, đồng thời chúc mừng những thành quả mà Hội người Hà Nội đạt được trong thời gian qua. Ông Đoàn Xuân Hưng cũng cho biết về vai trò của VPDF và mong muốn bà con theo dõi, ủng hộ cho các hoạt động của Quỹ, góp phần đóng góp vào hoà bình, an ninh và phát triển của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao phần thưởng cho các học sinh có thành tích học tập xuất sắc. 

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng đã tiến hành trao giấy khen và phần thưởng cho các cháu là con em hội viên có thành tích học tập xuất sắc để kịp thời biểu dương tinh thần hiếu học của các em và đây cũng là truyền thống quý của Hội người Hà Nội nhằm lan toả và khích lệ phong trào học tập trong con em cộng đồng người Việt nói chung ở Đức. Chương trình kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô năm nay được tổ chức khá bài bản với một chương trình văn hoá nghệ thuật đặc sắc về đề tài Hà Nội và tình yêu quê hương, đất nước. Đặc biệt, một không gian hết sức ấn tượng tái hiện cảnh Hà Nội xưa đã được dụng công dàn dựng ngay bên trong Nhà văn hoá, đó là cửa hàng mậu dịch quốc doanh, cafe Lâm hay những chiếc điện thoại để bàn, chiếc xích lô và máy khâu rất cổ.

Hội người Hà Nội tại Đức được thành lập ngày 12/6/2010 đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Từ đó đến nay, Hội luôn tổ chức gặp mặt truyền thống hằng năm vào dịp 10/10 trừ giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Đây là một hội lớn trong số hội đoàn người Việt ở Đức, có nhiều hoạt động kịp thời, thiết thực vì sự phát triển cộng đồng ở Đức cũng như hướng về quê hương đất nước.

Tin, ảnh: Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.