Hà Nội mở rộng đường Trần Phú-Kim Mã

Chiều 11/8, Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Quốc Hùng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối hợp với quận Ba Đình, chuẩn bị mọi nguồn lực, mặt bằng để khởi công Dự án đường Trần Phú-Kim Mã vào đầu tháng 11/2012.

Chiều 11/8, Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Nguyễn Quốc Hùng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải (chủ đầu tư) phối hợp với quận Ba Đình, chuẩn bị mọi nguồn lực, mặt bằng để khởi công Dự án đường Trần Phú-Kim Mã vào đầu tháng 11/2012.

Hà Nội mở rộng đường Trần Phú-Kim Mã ảnh 1

Tuyến Kim Mã - Trần Phú mở rộng dự kiến sẽ được khởi công vào tháng 10 tới. Ảnh: suckhoedoisong.vn

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Trần Phú – Kim Mã với tổng chiều dài tuyến gần 500m, chiều rộng cắt ngang của đường là 22m, bố trí hai làn xe, mỗi làn rộng 6m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m, điểm đầu tuyến giao với nút giao Lê Trực - Trần Phú - Ông Ích Khiêm; điểm cuối tuyến tại nút giao Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Sơn Tây.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 225 tỷ đồng, trong đó kinh phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư chiếm gần 150 tỷ đồng. Để triển khai dự án phải giải tỏa hơn 200 hộ dân phường Kim Mã và phường Điện Biên (quận Ba Đình), trong đó 170 hộ phải bố trí tái định cư. Thành phố cũng đã bố trí cho các hộ dân tái định cư tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính và nhà NO7 (khu 5,3ha phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy).

Với chủ trương vận dụng cơ chế, chính sách tối đa có lợi cho người dân, bố trí đủ diện tích tái định cư đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định, Chủ tịch đồng ý với đề xuất, giá đền bù sẽ nâng hệ số K từ 1,2 lên tối đa là 1,8. “Với những trường hợp áp dụng hệ số K 1,8 phải trình HĐND Thành phố”, Chủ tịch nhấn mạnh. Vì vậy, quận Ba Đình và các sở, ngành liên quan cần thẩm định chuẩn các phương án, trình UBND Thành phố xem xét.

Đồng ý với phương án, thiết kế xây dựng, chỉnh trang nhà ở hai bên tuyến đường này khi mở rộng của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Chủ tịch UBND thành phố gợi mở, cần vận động để các hộ dân có nhà, công trình liền kề thỏa thuận với nhau hợp khối được là tốt nhất. Trường hợp không thống nhất được, thì các sở, ngành sẽ đứng ra giải quyết trên cơ sở các quy định của Thành phố. Tuyệt đối không được để “mọc công trình siêu mỏng, siêu méo”. Cùng với đó, Sở Quy hoạch kiến trúc phối hợp chặt chẽ với các sở ngành chức năng, sớm hoàn thiện các văn bản quy định, cấp phép xây dựng, quản lý quy hoạch, kiến trúc xây dựng hai bên đường phố, trình Thành phố phê duyệt, để có căn cứ pháp lý thực hiện tốt công tác quản lý sau này.

Dự án mở rộng đường Trần Phú-Kim Mã là một trong bốn dự án giao thông trọng điểm do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư đang triển khai trên địa bàn thành phố nhằm hạn chế ùn tắc giao thông.

Thanh Bình

Dành cho bạn

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn

Chiều tối 14/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 52/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ cơ sở

Ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ cơ sở

Nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe nhân dân, thành phố Đồng Nai đang đẩy mạnh đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm. Từ việc siết chặt từ khâu chăn nuôi, giết mổ đến tăng cường kiểm tra các chuỗi cung ứng và bếp ăn tập thể.

Chung tay bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi biển

Chung tay bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi biển

Chiều 14/9, Thượng tá Trần Văn Lập, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Giang Tây (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Ân (tỉnh Cà Mau) tiến hành thả một con vích trở lại biển sau khi được người dân phát hiện.