Hà Nội loay hoay tìm lời giải cho bài toán chung cư cũ nát
Hiện nay, thành phố Hà Nội có hơn 1.580 chung cư cũ trên địa bàn được xây dựng trước năm 1990, trong đó có hơn 200 khu đang ở mức độ nguy hiểm cao (cấp độ C và D) như, Giảng Võ, Thành Công, Nguyễn Công Trứ…
Phần lớn những công trình này đang chịu cảnh xuống cấp nghiêm trọng. Bề mặt tường nứt nẻ, các cột bê tông bị bong tróc và hệ thống thoát nước lạc hậu không còn đáp ứng được những yêu cầu cơ bản về an toàn. Một số tòa nhà thậm chí đã được khuyến nghị di dời khẩn cấp, nhưng việc triển khai này vẫn diễn ra rất chậm do vướng mắc về chính sách bồi thường, tái định cư và thiếu ngân sách, khiến hàng chục nghìn hộ gia đình tiếp tục phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn trong chính nơi ở của mình.
Khu tập thể Nghĩa Đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hộ gia đình đã buộc phải chuyển nơi ở. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVNCác hộ dân khu tập thể Nghĩa Đô đua nhau cải tạo, thay đổi kết cấu để có thêm diện tích sử dụng. Ảnh: Thành Phương/TTXVNTầng 2 khu tập thể Nghĩa Đô chưa đầy rác thải của các hộ dân. Ảnh: Thành Phương/TTXVNCác hộ dân tìm mọi cách cơi nới tăng thêm không gian, diện tích sử dụng. Ảnh: Lê Đông/TTXVN
Cầu thang 1 dãy nhà A4 khu tập thể Ngọc Khánh đang xuống cấp sau thời gian dài đưa vào sử dụng. Ảnh: Lê Đông/TTXVNThực trạng tại nhà A4 khu tập thể Ngọc Khánh. Ảnh: Lê Đông/TTXVNBa thế hệ cùng sinh sống trong một căn phòng diện tích 40 m2 tại nhà A4 - khu tập thể Ngọc Khánh. Ảnh: Lê Đông/TTXVNHệ thống cầu thang có tuổi đời hàng chục năm tại khu tập thể Ngọc Khánh. Ảnh: Thành Phương/TTXVN
Khu tập thể H1 Thành Công cơi nới “chuồng cọp”, hệ thống điện chằng chịt luôn trong tình trạng mất an toàn. Ảnh: Thành Phương/TTXVNHiện trạng khu tập thể Thành Công khi đa số hộ dân cơi nới diện tích bề mặt ngoài vừa mất mỹ quan vừa nguy hiểm. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVNKhu tập thể H1 Thành Công tồn tại giữa không gian hiện đại của Hà Nội. Ảnh: Lê Đông/TTXVNKhu tập thể Thành Công xuống cấp với mặt ngoài mất mỹ quan và nguy hiểm. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Khu tập thể Thành Công hiện có 68 toà nhà cao 2 - 5 tầng, được xây dựng từ năm 1979 - 1982. Đây là nơi sinh sống của hơn 13.000 cư dân với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.